1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đàn anh siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới

(Dân trí) – Công an TPHCM vừa bắt giữ đối tượng Lê Phú Quý (tự Ma ní, 22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Quý được xác định là “bậc thầy” trong nghề mở khóa để trộm cắp và cũng là “sư phụ” của siêu trộm Trinh “hoa khôi” mà công an TPHCM bắt giữ cuối năm 2013.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đông (tự Tân “đầu gà”, 43 tuổi, trú quận Tân Bình; có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Lê Phú Quý (tự Ma ní, 22 tuổi), Phạm Tuấn Cảnh (20 tuổi), Huỳnh Hoàng Huynh (27 tuổi) Nguyễn Hoàng Đức (25 tuổi), Nguyễn Đức Hiệp (20 tuổi, là em ruột Đức, cùng trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, trú quận 12) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới
Trinh "hoa khôi" bị bắt giữ cuối năm 2013 và "sư phụ" trong nghề phá khóa nhập nha Lê Phú Quý (tự Quý Ma ní)
 
Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong giai đoạn cuối năm 2011, đầu 2012 những siêu trộm nổi tiếng trong làng nhập nha tại TPHCM có thể kể đến như: Tí “mắt lồi”, (tức Nguyễn Ngọc Phú, 36 tuổi, trú quận 3), Bảo “khùng”, (tức Dương Ngọc Bảo, 29 tuổi, trú quận 8), Thắng “mo” (tức Phạm Minh Thắng, 43 tuổi, trú quận Bình Tân) và Lê Phú Quý (tự Ma ní, 22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).
 
Các đối tượng này được xác định là đàn anh trong nghề trộm cắp của siêu trộm Trinh “hoa khôi”, tức Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (23 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu) mà công an TPHCM đã bắt giữ vào giai đoạn cuối tháng 11/2013, Dân trí đã thông tin.

Trinh “hoa khôi” sinh ra và lớn lên ở phường 8, TP Bạc Liêu. 12 tuổi, Trinh lên Sài Gòn bắt đầu lang thang, bụi đời. Nhờ có nhan sắc, 16 tuổi, Trinh xin vào làm tiếp viên ở nhà hàng bia ôm tại địa bàn quận 5. Quá trình mua vui cho đàn ông, Trinh quen biết và cặp với đại gia tên Cường. Khi lọt vào mắt xanh của Cường, vị đại gia này bắt Trinh “hoa khôi” nghỉ làm nghề “nhạy cảm” để Cường chu cấp. Từ đó Trinh đổi đời, sống trong nhung lụa.

Tuy nhiên với bản tính bay nhảy, Trinh “hoa khôi” hay lê la, ăn chơi ở các tụ điểm vũ trường, quán bar tại Sài Gòn. Tại đây Trinh quen biết và cặp với những tay giang hồ; trong đó có không ít kẻ là đạo chích thuộc hàng cao thủ.

Các xe gắn máy mà băng nhóm của Quý Ma ní trộm được
Các xe gắn máy mà băng nhóm của Quý Ma ní trộm được
Các xe gắn máy mà băng nhóm của Quý Ma ní trộm được
 
Từ những mối quan hệ đó, Trinh “hoa khôi” đã chia tay đại gia Cường, tiếp tục cuộc sống bay nhảy

Nhờ có nhan sắc, Trinh “hoa khôi” được các siêu trộm như: Tí “mắt lồi”, Bảo “khùng”, Thắng “mo”, Quý “Ma ní” … quý mến và chỉ dạy nghề mở khóa 1 cách tận tình. Thậm chí, sau khi có nghề, Trinh “hoa khôi” đã mua các loại ổ khoá tiên tiến, hiện đại nhất về để nghiên cứu, tập cách phá khoá. Chính vì thế Trinh “hoa khôi” có biệt tài phá khoá trong vài giây, dù đó là loại khoá hiện đại cỡ nào. Trinh lần lượt tham gia hoạt động của các băng siêu trộm này và trở nên cao thủ.

Trong năm 2012 và 2013, các bậc thầy trong nghề mở khóa nhập nha như: Tí “mắt lồi”, Bảo “khùng”, Thắng “mo”, lần lượt sa lưới và Trinh “hoa khôi” cũng bị bắt cuối tháng 11/2013 thì Lê Phú Quý bơ vơ.
 
Trước tình thế đó, để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Quý tìm đến Nguyễn Văn Đông – kẻ cướp giật chuyên nghiệp. Loá mắt trước tài nghệ phá khóa của Quý, Đông đồng ý nhập thành 1 băng trộm quy mô. Tuy nhiên giữa năm 2014, Phòng PC45 – Công an TPHCM đã đưa băng nhóm siêu trộm của Quý, Đông vào tầm ngắm để đấu tranh.

Đồ nghề của băng trộm mà công an thu giữ
Đồ nghề của băng trộm mà công an thu giữ
 
Ngày 7/8, sau khi đầy đủ các chứng cứ, ban chuyên án đã quyết định cất lưới, bắt giữ 7 đối tượng nói trên. Tại cơ quan công an, Quý, Đông và đồng bọn khai báo, trước khi gây án chúng thường tụ tập ở một khách sạn để phê hàng đá rồi mới ra tay.

Tài sản trộm được là xe gắn máy, nhóm này đem bán lại cho Tâm để Tâm chuyển sang Campuchia tiêu thụ hoặc làm giấy tờ giả bán tại TPHCM. Băng trộm này khai đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ nhập nha từ khi hình thành đến lúc bị bắt. Trong đó có đêm chúng thực hiện trót lọt 2 – 3 vụ.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo