1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Đâm thủng tim tình địch vì... “giữ gái”

Ngày 2/7, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án giết người xảy ra hồi tháng 7/2012 trên địa bàn huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Theo cáo buộc, ngày 3/7/2012, Nguyễn Văn Cương (SN 1988, trú ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1989 cùng ở xã Hồng Thái) đến nhà anh Nghiêm Thanh Bình (ở xã Minh Tân) chơi. Sau ít phút ngồi tại đây, Cương và anh Hoàn tiếp tục đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1994) để chơi.

Khi đến nhà Lan, cả bọn nhìn thấy có 3 thanh niên ở làng khác đang ngồi trong nhà tán chuyện, trong nhóm trai làng có Vũ Văn Long ().

Bản thân Long và nhóm bạn của Cương đều không quen biết và mâu thuẫn gì, khi Cương ra ngoài ngõ nói chuyện với Bình thì bị Long tới tấn công, Long nói “đánh chết mẹ nó đi” với những người bạn khác nên Cương sợ hãi liền rút con dao bấm trong người ra để phòng vệ và đâm trúng 1 nhát vào ngực trái của Cương. Bị đâm bất ngờ nên Long đã kịp chạy vào nhà chị Lan, lúc này Cương vẫn chạy đuổi theo sau.

Sau khi gây án, Cương bỏ chạy về nhà bạn để trốn và bị công an xã Minh Tâm bắt giữ. Về phần anh Long, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Giám định pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, anh Long bị đâm thấu tim, thủng vào đến tận phổi. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Cương khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Gia đình bị hại ôm di ảnh con trai tới dự tòa
Gia đình bị hại ôm di ảnh con trai tới dự tòa

Tại phiên toà, Cương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời tỏ ra ân hận về hành vi giết người của mình. Khi vị chủ tọa hỏi bị cáo Cương rằng “tại sao lại giết Long” thì bị cáo ấp úng trả lời “giữa bị cáo và Long không có mâu thuẫn gì trước đó, bị cáo nghĩ là Long thấy trai làng khác đến nên đánh…”.

Trong lời nói sau cùng, Cương đã quay xuống phía người nhà cầm di ảnh nạn nhân xin lỗi về hành vi của mình, mong nhận được sự tha thứ cũng như khoan hồng từ phía gia đình bị hại.

Xét thấy hành vi của Cương là coi thường luật pháp và mạng sống con người, tuy nhiên do bị tấn công trước, khai báo thành khẩn, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại nên Cương được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cương 12 năm tù giam vì tội “Giết người”.

Theo Song An
Công lý