1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Dâm ô với bé gái 6 tuổi, cụ ông 73 tuổi lãnh án

(Dân trí) - Lợi dụng bé gái 6 tuổi đi một mình đến cửa hàng tạp hóa để mua sữa, cụ ông đã thực hiện hành vi dâm ô với bé để thỏa mãn thú tính.

Sáng ngày 16/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Bế Ích Tín (SN 1944, ngụ thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) 6 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em.


“Yêu râu bạc” Bế Ích Tín tại phiên tòa

“Yêu râu bạc” Bế Ích Tín tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 31/5/2016, cháu M.T.T.T (SN 2010, ngụ thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) đến quán tạp hóa của Bế Ích Tín để mua sữa. Đến nơi, bé T. lại không nhớ mua gì nên ngồi trò chuyện với Tín. Lúc này, Tín nảy sinh ý định đồi bại với cháu T. nên đã ôm sát bé T. vào người rồi dùng tay sờ soạng bộ phận sinh dục của bé T. để thỏa mãn dục vọng rồi thả cho bé T. về nhà.

Khi bé T. về nhà, mẹ bé phát hiện có những dấu hiện bất thường nên đã gặng hỏi thì được bé kể toàn bộ sự việc. Gia đình bé T. đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng về sự việc.

Đến ngày 5/12/2016, TAND huyện Krông Năng đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Bế Ích Tín 6 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em. Cho rằng mức án này quá cao nên Bế Ích Tín đã kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên y án.

Thúy Diễm