1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm người khác vì cho là bị nhìn "đểu", hai thanh niên lĩnh 21 năm tù

Trần Thanh

(Dân trí) - Cho rằng bị nhìn đểu, Hùng và Tuấn đã dùng hung khí lao vào đánh, đâm trọng thương anh Quan Văn Khuyên. Sau khi xét xử, tòa án tuyên phạt Hùng 16 năm tù, Tuấn lĩnh án 5 năm tù.

Ngày 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo La Phi Hùng (SN 1992) và La Quốc Tuấn (SN 2004, cùng ở tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), phạm tội Giết người

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Cao Bằng, do mâu thuẫn từ việc cho là bị nhìn "đểu" khi đi hát karaoke, nên khoảng 18h30 ngày 4/2/2022, tại khu vực trước cửa quán karaoke L.G. (ở huyện Bảo Lạc), La Phi Hùng và La Quốc Tuấn đã lao vào đánh nhau với một nhóm thanh niên gồm: Quan Văn Khuyên, Quan Văn Hưng, Nông Hải Ngân và Nông Văn Hải.

Đâm người khác vì cho là bị nhìn đểu, hai thanh niên lĩnh 21 năm tù - 1

Từ trái qua, La Phi Hùng và La Quốc Tuấn tại phiên tòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Hậu quả, anh Khuyên bị Hùng dùng kéo đâm một phát vào vùng cổ bên trái, gây thương tích 12%, đồng thời Khuyên còn bị Tuấn dùng một con dao gấp và dùng tay đấm vào khu vực cổ, mặt, vai trái, cẳng tay phải trên cơ thể, gây thương tích 15%.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo La Phi Hùng 13 năm tù giam về tội Giết người theo quy định tại điểm n, p khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm d, đ khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự, tổng hình phạt là 16 năm tù giam.

Tuyên phạt bị cáo La Quốc Tuấn 5 năm tù giam về tội Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.