1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người vì tưởng bàn nhậu kế bên to tiếng chửi mình

(Dân trí) - Chỉ vì nghe bàn nhậu bên cạnh nói lớn tiếng, tưởng rằng đang chửi mình nên Đăng cùng đồng bọn quay sang tấn công rồi đánh chết người.

Ngày 29/4 TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm và giữa nguyên bản án sơ thẩm đối với Lâm Hải Đăng (SN 1996, quê Cà Mau) 14 năm tù về tội “Giết người” và Dương Văn Lợi (SN 1994, quê An Giang) 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 20/11/2012, Phan Sinh Anh và vợ là Huỳnh Thu Hiền cùng với Trần Lê Trọng và Nguyễn Văn Lâm đến quán nhậu 77 ở khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương) nhậu. Trong thời gian này nhóm của Đăng, Lợi, Trần Kim Thi cũng đang nhậu ở bàn kế bên.

Đến 22h cùng ngày, trong bàn nhậu của Phan Sinh Anh có nói chuyện qua lại và chửi thề. Nghe bàn bên cạnh nói lời “chói tai”, Đăng, Lợi, Thi nghĩ họ đang khiêu khích mình nên muốn đánh nhau với nhóm của Phan Sinh Anh.

Đăng và Lợi bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo
Đăng và Lợi bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo

Được Lợi và Thi đồng ý, Đăng gọi thêm bạn là Huỳnh Chí Hôn, Phạm Mạnh Quân đến chỗ quán nhậu. Đến nơi, nghe Đăng nói bàn bên muốn đánh nhau, Hôn liền đến tát vào mặt anh Lâm một cái. Cùng lúc đó Đăng, Lợi, Thi dùng tay, chân, ghế đánh Anh, Trọng, Lâm tới tấp.

Bị đánh Lâm, Trọng bỏ chạy. Lúc này Đăng dùng ghế đánh anh Anh thì bị đánh trả, không chịu thua Đăng đến bếp nướng của quán nhậu, lấy kéo cắt thịt đâm anh Anh một nhát vào ngực trái rồi bỏ chạy.

Sau khi bị đâm, anh Anh được Trọng và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của Đăng và đồng bọn là vô cùng nguy hiểm, Phan Sinh Anh không hề có mâu thuẫn hay thù oán gì với Đăng mà lại bị đâm chết vô cớ. Xét thấy khi phạm tội Đăng vẫn chưa đủ tuổi thành niên nên tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù. Các bị cáo Trần Kim Thi lĩnh 11 tháng tù, Huỳnh Chí Hôn lĩnh 20 tháng tù, Phạm Mạnh Quân lĩnh 15 tháng tù và Dương Văn Lợi 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cho rằng bản án quá nặng, Đăng và Lợi làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm thấy bản án là đúng người đúng tội nên vẫn giữa nguyên bản án sơ thẩm đối với Đăng và Lợi.

Quang Bình – Công Quang