1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết bảo vệ dân phố vì dám can mình đánh nhau

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, sau khi nhậu, Thanh gây sự đánh nhau với anh Kim bảo vệ dân phố. Tuy đã được mọi người can ngăn, nhưng Thanh vẫn tiếp tục chửi rồi đâm 2 nhát kéo khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 12/3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thanh (37 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 8/1/2013, sau khi nhậu say, Thanh chạy xe máy về nhà ở quận Gò Vấp. Ngà ngà say, Thanh nhớ lại việc anh Trung ở cùng hẻm hay đậu xe lấn chiếm đường đi nên khi đi qua nhà anh này thì Thanh nẹt pô lớn rồi mới chạy vào nhà.

Lát sau, đi bộ ra ngoài hẻm thì Thanh gặp anh Minh đang đi bộ đến nhà anh Trung chơi. Thanh  liền gây sự và nắm cổ áo đòi đánh anh Minh. Lúc này, anh Võ Thành Kim là bảo vệ dân phố và chị gái của Thanh có căn ngan thì anh Minh bỏ đi. Thanh chuyển hướng sang chửi anh Kim nhưng anh này cũng bỏ đi luôn.

Bị cáo Thanh tại tòa
Bị cáo Thanh tại tòa

Thanh quay về lấy một cây kéo giấu vào túi quần rồi đi mua 5 lon bia ngồi uống trước cửa nhà. Khoảng 15 phút sau, anh Kim chạy xe máy đến rủ anh Trung đi xem lô đất thuê để bán mai tết. Thanh lập tức tới gây sự, rủ anh Kim đánh nhau.

Tức giận, anh Kim xông vào đánh nhau tay không với kẻ thách đố. Thấy vậy, anh Trung lao vào can ngăn cũng bị Thanh đánh luôn. Thanh dùng kéo đâm trúng anh Kim 2 nhát, trúng anh Trung 1 nhát. Anh Kim chạy được một đoạn thì gục xuống. Mọi người đưa anh Kim đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện vì vết thương đâm thủng tim.

Sau khi gây án, Thanh bị công an phường bắt giữ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hồ Ngọc Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội trên.

Công Quang – Quốc Anh