1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đâm chết bạn vì “cằn nhằn” chuyện cho đất xây nghĩa trang mà không giữ lời

(Dân trí) - Anh T. trách Chương chuyện hứa cho đất xây nghĩa trang mà không giữ lời dẫn đến hai bên cự cãi, ẩu đả. Bị hàng xóm thách thức, Chương dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết bạn vì “cằn nhằn” chuyện cho đất xây nghĩa trang mà không giữ lời - 1
Bị can Dương Văn Chương.

Ngày 29/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Dương Văn Chương (SN 1972, trú xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về tội “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 9/4, anh N.V.T (trú cùng xóm) sang nhà Chương chơi, uống rượu. Trong lúc uống, anh T. nhắc chuyện Chương hứa cho đất làm nghĩa trang nhưng giờ đã xây tường bao hết cả khoảnh dẫn đến cự cãi.

Anh T. tuyên bố “không sợ ai cả” rồi cầm bát ném giữa mâm. Bức xúc thái độ của anh T., Chương chạy xuống bếp lấy dao lên chém vào mặt người hàng xóm. Khi anh T. cúi xuống cầm bát lên thì bị Chương đâm một nhát dao vào giữa ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Dương Văn Chương đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vĩnh Khang