1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Đâm chết bạn nhậu, lĩnh án 14 năm tù

(Dân trí) - Sáng 21/6, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử , Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Nguyên, sinh năm 1989, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 12/10/2018, Ngô Văn Nguyên cùng với Lê Văn Tùng, Huỳnh Văn Tuấn Kiệt, Ngô Văn Lực và một số người bạn tổ chức uống bia tại nhà Lực ở ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới.

Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Nguyên với Kiệt thì được Tùng can ngăn. Tức giận việc bị Tùng đánh vào mặt trong lúc can ngăn và cho rằng Tùng bênh Kiệt nên Nguyên đi vào phía sau lấy một cây kéo chạy ra đánh Tùng thì được vợ Tùng can ngăn và tri hô cho Tùng bỏ chạy.

Đâm chết bạn nhậu, lĩnh án 14 năm tù - 1

Bị cáo Nguyên tại phiên tòa sáng 21/6

Nguyên cầm kéo tiếp tục đến nhà Tùng tìm nhưng không gặp. Sau đó, Tùng cầm dao yếm ra thách thức rồi hai bên lao vào đánh nhau khiến cả hai đều bị thương. Tùng bỏ chạy vào nhà Lực thì bị ngã nằm giữa nhà, Nguyên cầm kéo lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực Tùng rồi nằm bất tỉnh bên cạnh Tùng do vết thương trên vùng đầu Nguyên chảy nhiều máu.

Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng Tùng đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn, Nguyên điều trị đến ngày 15/10 xuất viện. Đến ngày 18/10, Nguyên bị khởi tố, điều tra. Trong quá trình điều tra, gia đình Nguyên đã bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình Tùng nhằm khắc phục hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Nguyên có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 170 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành