1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Đâm bạn nguy kịch trong tiệc sinh nhật

(Dân trí) - Trong lúc đang tổ chức sinh nhật bạn thì xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đi đến chỗ để dao lấy một con dao Thái Lan rồi đâm bạn nguy kịch. Chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê nhà.

Chiều 10/9, Công an quận Hải Châu cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Đăng (SN 1997) và Đoàn Văn Dư (SN 1991, cả hai cùng trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm người khác bị thương nặng.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Đỗ Văn Hảo (SN 1992, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

1-1441899428649
Đối tượng Trần Quang Đăng.

Theo thông tin, khoảng hơn 2h sáng ngày 10/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được thông tin trình báo của anh Bùi Văn Lộc (SN 1995, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với nội dung: Khoảng 1h30 cùng ngày, trong lúc nhậu tại quán N.N. trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng) thì bạn của Lộc là Đỗ Văn Hào bị một thanh niên chưa rõ lai lịch dùng dao đâm trúng ngực gây thương tích nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an phường Phước Ninh tiến hành điều tra, truy xét nhanh. Tiến hành điều tra, lực lượng Công an quận Hải Châu đến hiện trường và vào bệnh viện để thu thập thông tin. Tuy nhiên, do Hào đang mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nên chưa thể tiếp xúc được.

2-1441899428673
Đối tượng Đoàn Văn Dư.

Bằng các biện pháo nghiệp vụ, lực lượng công an nhận định có thể đối tượng đã bỏ trốn về quê ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nên lên đường vào tận nơi để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến trưa ngày 10/9, lực lượng công an đã đưa đối tượng nghi vấn là Trần Quang Đăng cùng Đoàn Văn Dư (là người chở Đăng bỏ trốn sau khi gây án) đến trụ sở Công an làm việc.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 20h ngày 9/9, có khoảng 20 thanh niên ngồi nhậu ở quán N.N. để mừng sinh nhật Trần Đình Tấn (SN 1996, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Đến khoảng 23h30 thì một nửa về trước, còn lại Đăng, Dư, Hảo, Lộc, Tấn và một số người khác ngồi lại và xảy ra mâu thuẫn với nhau nên có lời qua tiếng lại.

Sau đó, Đăng đi đến bàn đựng chén, đĩa của quán nhậu lấy một con dao rồi đi ra. Lúc này, Hảo và Lộc đang đứng trước cửa quán chuẩn bị ra về thì Đăng lao tới dùng dao đâm từ trên xuống dưới trúng một nhát vào lồng ngực phía trái của Hảo.

Thấy vậy, Lộc lao tới ôm và ngăn cản Đăng. Lúc này, Dư chạy từ trong quán ra và hô “bỏ dao xuống, Công an đến kìa” thì Đăng vứt dao rồi cả hai lên xe máy bỏ chạy. Hảo được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã được mổ 2 lần nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

3-1441899428694
Lãnh đạo Công an quận Hải Châu thưởng nóng lực lượng phá án nhanh

Với thành tích khám phá nhanh vụ án, chiều ngày 10/9, lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã tiến hành thưởng nóng cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.

Công Bính

Đâm bạn nguy kịch trong tiệc sinh nhật - 4