1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đại gia đình hỗn chiến, 4 người lĩnh án

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn trong gia đình, ông Dương Phương Chiến đã dẫn hai con đẻ và cháu ruột đến nhà chị gái và anh rể gây chiến. Tại đây, đại gia đình đánh nhau túi bụi khiến 4 người bị thương tật từ 7% đến 51% và 4 người lĩnh án.

Ngày 22/3, phiên xử phúc thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chiến 6 năm tù, hai con đẻ ông Chiến là Dương Văn Thông 5 năm tù, Dương Văn Thắng 3 năm tù cho hưởng án treo, và cháu ông Chiến là Nguyễn Đức Phú 5 năm tù về tội có ý gây thương tích.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, Dương Thị Hường và Dương Phương Chiến là hai chị em ruột. Trước đó, hai bên đã có nảy sinh mâu thuẫn trong việc ông Nguyễn Quốc Thanh (là chồng Hường) không lo được cho con trai Chiến là Dương Phương Thông đi nước ngoài và nợ tiền sau khi thanh lý mua xe ô tô mà Chiến mua chung với gia đình ông Thanh.

Đại gia đình hỗn chiến, 4 người lĩnh án
Các đối tượng tại phiên tòa.

Vào khoảng 7h ngày 5/3/2010, Dương Phương Chiến cùng hai con đẻ là Dương Phương Thông và Dương Phương Thắng và cháu ruột Chiến là Nguyễn Đức Phú đã xông vào nhà ông Thanh dùng gạch, tuýp sắt đánh ông Thanh bị thương ở trán, gẫy cẳng tay trái và chấn thương cột sống với tỷ lệ thương tật là 51%.

Khi thấy ông Thanh bị đánh gục ở trong buồng, bà Hường liền cầm thanh sắt vụt vào đầu và người Thông. Thấy vậy, Thắng, Phú xông vào đuổi đánh bà Hường. Bà Hường đã bị thương vào đầu và gẫy 3 chiếc răng cửa.

Không chịu thua, bà Hường cầm đoạn sắt phi 8 đuổi đánh ông Chiến (em ruột) làm Chiến bị thương ở đầu. Sau cuộc đại chiến, ông Nguyễn Quốc Thanh bị thương tật  tỷ lệ 51%, Dương Phương Chiến bị thương tật ở đầu và chân tổn hại 7% sức khỏe, bà Dương Thị Hường bị tổn hại 16% sức khỏe, Dương Văn Thông bị thương tật toàn bộ là 14%. Còn 4 đối tượng là Chiến, Thông, Thắng, Phú đều bị lĩnh án từ 3-6 năm tù.

Đoàn Thế Cường