1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã khởi tố 37 đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 20/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom và TP Biên Hòa đã khởi tố thêm nhiều bị can, đưa tổng số lên 37 đối tượng bị khởi tố.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố 27 bị can về các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Công an huyện Trảng Bom cũng ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi nêu trên.

Đã khởi tố 37 đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Nai
Một số đối tượng gây rối trong 2 ngày 13 và 14/5 vừa qua đã bị công an Đồng Nai khởi tố (ảnh: Báo Đồng Nai)

Như vậy, sau một thời gian vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt và xử lý hàng trăm đối tượng lợi dụng cuộc tuần hành của công nhân về việc phản đối hành động Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam để gây rối, đập phá và lấy trộm tài sản của nhiều công ty.

Đã khởi tố 37 đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Nai
Hiện lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh vẫn túc trực 24/24 tại các công ty trong KCN ở Đồng Nai

Ngoài các đối tượng nêu trên, đến nay công an đang tạm giữ 410 đối tượng khác cũng liên quan đến các vụ việc này. Theo Viện KSND tỉnh, bước đầu xác định, số đối tượng mà cơ quan CA đang tạm giữ hầu hết là lưu manh, giang hồ. Các đối tượng này đã lợi dụng hoạt động tuần hành của công nhân để gây rối, đập phá, trộm cắp tài sản của các DN.

Hầu hết các công ty trong KCN ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại
Hầu hết các công ty trong KCN ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại

Sau khi công an các địa phương đồng loạt vào cuộc điều tra, tỉnh hình an ninh trật tự tại địa phương đã được kiểm soát. Hiện các công ty bị đập phá phần lớn đã trở lại làm việc bình thường.

Thảo Trần