1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 8.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an TP Hải Phòng sáng nay (12/7) cho biết, đã bắt được Bùi Quang Đương, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 7.600 tỷ đồng tại Hải Phòng.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, Bùi Quang Đương (SN 1973, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cá độ 7.600 tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an phối hợp với công an TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Hải Dương triệt phá.

Trước đó, ngày 12/6, cơ quan công an đã đồng loạt triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp 23 đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá này. Cơ quan công an xác định, từ tháng 6.2015 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên tới 7.600 tỷ đồng. Ngoài cá độ bóng đá, ổ nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, lô đề trên internet với lượng tiền cực "khủng".


Đối tượng Bùi Quang Đương (Ảnh: Công an Nhân dân)

Đối tượng Bùi Quang Đương (Ảnh: Công an Nhân dân)

Bùi Quang Đương, đối tượng được cơ quan công an xác định là có vai trò cầm đầu, nhưng sau khi đường dây bị công an đánh sập đã nhanh chóng biến mất khỏi Hải Phòng. Cụ thể Đương được một số đàn em trong giang hồ đưa ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) rồi đi canô sang đảo Tuần Châu thuộc TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Tại đây, Đương được chiến hữu bố trí ở một khách sạn tại Bãi Cháy thuộc TP Hạ Long. Đến sáng ngày 6/7, sau khi nghe ngóng Đương trở về Hải Phòng. Tuy nhiên vừa đặt chân về Hải Phòng, Đương đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Quang Đương khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại Hải Phòng. Theo đó, Đương đã kết nối với Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở 303 G4/477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, TP.Hà Nội) để tổ chức đánh bạc tại Hải Phòng thông qua các trang web cá độ. Các hoạt động cá độ ở Hải Phòng do Đương điều hành cùng. Cùng với Đương còn có Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986); Trần Đức Hoàng (SN 1989), cùng trú tại 6/235 Nam Pháp, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền; Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1988, trú tại 232 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Đặng Minh Đức (SN 1986, trú tại 290 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) và Dương Đức Anh (SN 1982, trú tại 109 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An), đã bị bắt và khởi tố.

An Nhiên