1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 2 luật sư bào chữa

(Dân trí) - Ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác nhận với PV Dân trí, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Cũng theo nguồn tin trên, hai luật sư bào chữa nói trên ở Hà Nội và TPHCM.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối đăng ký người bào chữa (theo khoản 4 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự), Cơ quan An ninh điều tra đã vào sổ đăng ký bào chữa và thông báo cho 2 luật sư này biết về việc được chấp nhận bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.


Ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh.

"Theo quy định, ông Vĩnh có quyền đề nghị có một hay nhiều luật sư. Khi cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ mà thấy hợp lý sẽ chấp thuận cho các luật sư được bào chữa cho ông Vĩnh" - nguồn tin cho biết.

Nguồn tin trên cho biết thêm, hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh trong vụ án công an đang điều tra với 6 nhóm tội danh khác nhau, bao gồm tội: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ", "Rửa tiền".

Trong đó, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ này, bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố; kết quả điều tra vụ án, cơ quan công an khẳng định có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip, phạm vào điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can.

Ông Phan Văn Vĩnh (SN 19/5/1955, quê tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an. Trước khi đảm nhiệm các chức vụ tại Bộ Công an, cựu Trung tướng có một thời gian dài công tác tại địa phương, làm lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định. Ông được phong Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2000, khi đang là Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Nguyễn Dương