Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù

(Dân trí) - Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh tại giai đoạn phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên giảm 4 năm tù đối với cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thị Thúy Hằng.

Chiều 5/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) 21 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giảm 4 năm so với mức án 25 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Liên quan vụ án, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 11 bị cáo khác và giảm mức án từ 6 tháng đến 30 tháng tù đối với từng trường hợp.

Đối với kháng cáo về trách nhiệm dân sự và các biện pháp tư pháp khác, HĐXX nhận định không có căn cứ chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo.

Theo HĐXX, hành vi của bà Hằng đã đủ yếu tố cấu thành các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án, bị cáo giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi nhiều nhất.

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù - 1

Bị cáo Lê Thúy Hằng được giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: T.N.).

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bà Hằng đã tự nguyện nộp thêm 11,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới.

Ngoài ra, HĐXX còn ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và tích cực khắc phục hậu quả.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng tại giai đoạn phúc thẩm đã xuất hiện thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới, nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, bà Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng để bình ổn thị trường. Doanh nghiệp này cũng được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Trong quá trình gia công, Ngân hàng Nhà nước thành lập tổ giám sát trực tiếp và theo dõi toàn bộ 12 công đoạn sản xuất thông qua hệ thống camera.

Lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty SJC, bà Lê Thị Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ các tờ trình này để soạn thảo, hợp thức hóa thời điểm ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình sản xuất.

Đồng thời, bà Hằng phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu theo định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm, sau đó báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong quá trình gia công 10 tấn vàng. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng; riêng bà Hằng hưởng lợi 85,8521 lượng vàng, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) lập chứng từ khống, hợp thức hóa việc mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ giả, qua đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng; riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng cộng, bà Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 11,6 tỷ đồng, trong đó riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng miếng móp méo của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời sử dụng vàng nguyên liệu mua ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Bà cũng chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, giữ lại phần còn lại để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, tổng thiệt hại do hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây ra cho Nhà nước là hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó riêng bà Hằng hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.

Đọc nhiều trong Pháp luật