1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Cứu sống đối tượng tẩm xăng dọa đốt nữ sinh viên trường Y

(Dân trí) - Sau khi bị lực lượng an ninh áp sát giải cứu nữ sinh viên trường Y, đối tượng khống chế tẩm xăng dọa đốt nạn nhân đã dùng dao đâm vào ngực mình để tự tử. Các bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã phẫu thuật thành công cứu sống đối tượng này.

Thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, vào Khoảng 10h ngày 04/4, một nam thanh niên tên Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy) mặc trang phục quân đội, đem theo một ba lô, một can xăng đến Trường Cao đẳng Y Thái Bình gặp bảo vệ, yêu cầu được gặp Hiệu trưởng nhà trường xin gặp bạn đang học tại trường là chị Đỗ Thị Thanh Hoài. (SN 1996), trú tại thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Đức khống chế sinh viên Đinh Thị Thêu
Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Đức khống chế sinh viên Đinh Thị Thêu

Phía bảo vệ nhà trường đã giải thích và yêu cầu Đức ra quán uống nước để đợi bạn. Tuy nhiên, vừa đi ra cổng thì Đức bất ngờ dùng 2 dao nhọn khống chế, bắt giữ nữ sinh viên Đinh Thị Thêu (SN 1997), trú tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, là học viên lớp K8 - Trường Cao đẳng Y Thái Bình.

Sau khi khống chế và bắt giữ được chị Thêu, Đức liền kéo nạn nhân vào sân trường dãy nhà A, B, dùng can xăng mang theo đổ lên người mình và chị Thêu; tay trái cầm dao nhọn kề cổ chị Thêu, tay phải cầm bật lửa khống chế, yêu cầu được gặp chị Đỗ Thị Thanh Hoài.

Nhận được tin báo của nhà trường, Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Công an thành phố phối hợp lực lượng Quân sự tổ chức tuyên truyền, vận động; đồng thời triển khai phương án tiếp cận khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin

Nguyễn Văn Đức đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển sang phòng hậu phẫu nhưng vẫn phải thở bằng máy
Nguyễn Văn Đức đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển sang phòng hậu phẫu nhưng vẫn phải thở bằng máy

Sau gần 2 giờ tích cực tuyên truyền, vận động nhưng Đức không chấp hành; đến 11h45', lực lượng trinh sát đã tiếp cận, mưu trí khống chế được Đức, giải cứu chị Thêu an toàn. Quá trình bắt giữ, khống chế, Đức đã dùng dao tự đâm vào vùng ngực trái của mình gây thương tích. Ngay sau đó, Đức đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sau khi được chuyển đi cấp cứu, các bác sỹ khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình tiến hành phẫu thuật cứu sống đối tượng Nguyễn Văn Đức. Hiện nay, đối tượng này đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển sang phòng hậu phẫu nhưng vẫn phải thở bằng máy.

Về phía chị Đinh Thị Thêu, sau khi được chăm sóc và động viên, tinh thần nạn nhân cũng đã ổn định trở lại.

Đức Văn