1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cựu nhà báo Phan Hà Bình rút đơn kháng cáo

(Dân trí) - Trước khi phiên tòa phúc thẩm xét xử nguyên nhà báo Phan Hà Bình về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo đơn kháng cáo bắt đầu thì bị cáo đã bất ngờ rút đơn.

Ngày 22/11, theo kế hoạch TAND Tối cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Hà Bình (42 tuổi, nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong - Văn phòng Đại diện tại TPHCM) theo đơn kháng cáo của bị cáo. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, Phan Hà Bình đã rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Cựu nhà báo Phan Hà Bình rút đơn kháng cáo - 1
Cựu nhà báo trước tòa sơ thẩm

Trước đó, ngày 25/8/2011, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án này, tuyên phạt Phan Hà Bình mức án 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau phiên xử,  Phan Hà Bình xin tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng giảm nhẹ hình phạt vì mức án này là quá cao và Phan Hà Bình đã ăn năn, hối hận, bản thân đang bệnh nặng lại là lao động chính trong gia đình...

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2010, bị cáo Bình cùng một đồng nghiệp viết bài “SGT và KBC - Dự án tỉ đô đầu voi đuôi chuột” với nội dung bất lợi cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn).

Trong thời gian thu thập thông tin viết bài và sau khi bài báo đăng, Bình đã nhiều lần yêu cầu Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn chi tiền “bôi trơn”, nếu không muốn doanh nghiệp bị gây bất lợi.

Tối 13/10/2010, Bình bị bắt quả tang khi đang nhận 220 triệu đồng của công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ tại nhà hàng Nhật Hạ (quận 3, TPHCM).

Cựu nhà báo Phan Hà Bình rút đơn kháng cáo - 2
Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, cựu nhà báo này bị phạt 7 năm tù

Ngoài ra, khoảng tháng 3/2009, phát hiện bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có điểm không chính xác, Bình đã đòi ông Bùi Đình Hưng (chủ tịch HĐQT của công ty) chi 1.000 USD để đổi lấy sự im lặng. Ông Hưng đã phải đưa cho Bình số tiền trên tại quán cà phê Zenta (quận 1, TPHCM).

Công Quang