1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu đội trưởng cầm đầu đường dây bán độ bóng đá lĩnh 6 năm tù

(Dân trí) - Nhóm cầu thủ Đồng Nai và đường dây tham gia bán độ, cá độ bóng đá đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt hơn 12 năm tù. Trong đó, Phạm Hữu Phát (27 tuổi, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai) lĩnh mức án nặng nhất là 6 năm tù.

anh1-1457664968024

Các bị cáo trong đường dây bán độ, cá độ bóng đá đã bị tuyên án hơn 10 năm tù

Chiều 11/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt nhóm cầu thủ Đồng Nai về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trước khi bị HĐXX tuyên án, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án dành cho nhóm cầu thủ Đồng Nai tham gia bán độ gồm: Bị cáo Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng CLB Đồng Nai) bị đề nghị từ 20 - 30 tháng tù về hành vi “Đánh bạc” và từ 4 - 5 năm tù về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến bị đề nghị mức án 20 - 30 tháng tù về hành vi “Đánh bạc”; cũng với hành vi này, Đinh Kiên Trung bị VKS tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo đã móc nối, mua bán độ, tổ chức đánh bạc và đánh bạc với nhóm cầu thủ trên, VKS đề nghị mức tòa phạt Trần Văn Ba, Trần Đình Hải, Nguyễn Phúc Thuận và Nguyễn Văn Tương từ 20 tháng tù đến 4 năm tù. Riêng bị cáo Đỗ Hoàng Hà, VKS đề nghị từ 20 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Viện KSND, trong nhóm bán độ có liên quan đến cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn. Sơn đã đồng ý tham gia dàn xếp tỉ số trận đấu khi được Long Giang rủ nhưng quá trình thi đấu, Sơn bị chấn thương nên nghỉ trong hiệp 1. Hành vi của Sơn chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra, chỉ xử phạt hành chính.

Các cầu thủ Đồng Nai tham gia vụ bán độ gây chấn động làng thể thao
Các cầu thủ Đồng Nai tham gia vụ bán độ gây chấn động làng thể thao

Hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nên không bào chữa. Riêng luật sư của Giang nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ như từng thi đấu cho U23 Việt Nam đoạt huy chương ở các kỳ SEA Games nên xin cho thân chủ được hưởng án treo 2 đến 2 năm 6 tháng về tội Đánh bạc.

Được nói lời sau cùng, Phạm Hữu Phát gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và rất hối hận về sai lầm của mình, Phát mong muốn được HĐXX khoan hồng, giảm mức án. Nhưng bị cao sau đó đều thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận, mong được HĐXX giảm nhẹ mức án để làm lại cuộc đời.

Sau phần nghị án và xem xét các tình tiết được nêu lên tại phiên tòa, HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động lành mạnh của môn thể thao được nhiều người yêu thích, ảnh hưởng đến uy tín của thể thao nước nhà, gây mất niềm tin của người hâm mộ nên cần phải xử nghiêm. Trong đó, bị cáo Phạm Hữu Phát, là người được lãnh đạo CLB đội bóng Đồng Nai tin tưởng, giao nhiệm vụ đôn đốc các thành viên thi đấu tốt. Nhưng vì lợi ích cá nhân, bị cáo đã dàn xếp tỷ số bán lấy tiền tiêu xài và lôi kéo đồng nghiệp tham gia cá cược trên mạng với số tiền lớn.

Một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi…cũng được HĐXX xem xét giảm nhẹ án cho các bị cáo.

Phạm Hữu Phát, nguyên đội trưởng CLB Đồng Nai bị phạt 6 năm tù
Phạm Hữu Phát, nguyên đội trưởng CLB Đồng Nai bị phạt 6 năm tù

Vướng vào các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” bị cáo Phạm Hữu Phát đã bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù. Cùng tội danh, các bị cáo Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận nhận 3 năm tù.

Bị truy tố về tội “Đánh bạc”, Nguyễn Thành Long Giang cùng ba đồng nghiệp và một số bị cáo khác nhận 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Riêng bị cáo Trần Đình Hải lĩnh 1 năm 7 tháng 20 ngày tù và được trả tự do tại tòa.

Trung Kiên

Cựu đội trưởng cầm đầu đường dây bán độ bóng đá lĩnh 6 năm tù - 4