1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Cướp xong nhắn tin đòi tiền chuộc thì bị bắt giữ

(Dân trí) - Sau khi cướp điện thoại của người phụ nữ tại một tiệm cắt cóc, nam thanh niên không thể mở khóa được nên đã lấy sim trong máy này ra nhắn tin hẹn gặp lại người phụ nữ ở quán cũ để chuộc lại tài sản thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 5/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Học (32 tuổi) ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Cướp xong nhắn tin đòi tiền chuộc thì bị bắt giữ - 1
Đối tượng Học nhanh chóng bị bắt giữ khi đi đòi tiền chuộc

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/10, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên Học đã lấy một cây gỗ dài đã được đẽo thành hình cây đao rồi mang theo người đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh, (TP Buôn Ma Thuột) để cướp tài sản.

Khi đi ngang qua một tiệm cắt tóc, thấy người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại một mình. Quan sát xung quanh không có ai nên Học đã lao vào khống chế người phụ nữ. Do sợ bị giết nên người phụ nữ đã đưa cho Học chiếc điện thoại Iphone 7 Plus và bị Học khống chế lấy thêm một chiếc ví bên trong có 1,6 triệu đồng.

Sau khi mang tài sản cướp được về nhà, Học không thể mở khóa được điện thoại nên đã lấy sim từ chiếc điện thoại này ra và gắn vào một chiếc điện thoại khác. Sau đó, Học nhắn tin cho người phụ nữ này để thỏa thuận chuộc lại tài sản và giao kèo hẹn gặp tại quán cắt tóc cũ để giao dịch. Tuy nhiên, khi Học vừa tới nơi thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, Học từng có 3 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và đã nghiện ma túy nhiều năm nay.

Thúy Diễm