1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Cướp sòng bầu cua, nhóm trai làng chia nhau 20 năm tù

(Dân trí) - Ngày 22/5, TAND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử và tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù cho nhóm 8 đối tượng cướp sòng bầu cua xảy ra trên địa bàn xã Canh Vinh.

Cụ thể, các bị cáo: Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Lê Văn Thuận (22 tuổi, cùng ở TP Quy Nhơn), Đào Minh Danh (21 tuổi) và Võ Văn Thạch (24 tuổi, ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh), mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù. 2 bị cáo Phạm Đình Nghi (19 tuổi) và Trần Quang Đức (19 tuổi, cùng trú ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) mỗi bị cáo 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Định (17 tuổi trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) bị 3 năm tù treo nhưng hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Gia đình bị cáo cũng tự nguyện bồi thường số tiền bị cướp cho người bị hại.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng vào khoảng 19h ngày 27/1/2014, Hải và Danh cầm đầu nhóm thanh niên 8 người đi tìm đánh nhóm thanh niên ở xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn). Cả bọn đi trên 3 xe mô tô mang theo 2 cái phảng, 3 cái mã tấu, 1 roi điện đến nơi nhưng không gặp được các thanh niên địa phương.

Lúc này Trung nảy ý định đi cướp sòng bầu cua và cả bọn đồng ý. Danh điều khiển xe dẫn đường chở theo Trung và Hải đi đến địa bàn xã Canh Vinh để hành sự. Thấy nhiều người đang tổ chức chơi bầu cua bên đường, Danh cùng đồng bọn dùng hung khí đe dọa cướp tiền của những người chơi bầu cua gồm 515.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ đi.

Đi được một đoạn, Danh cùng đồng bọn thấy nhiều người đang chơi bầu cua trong nhà dân ven đường liền nhảy vào dùng hung khí đe dọa cướp 170.000 đồng. Tiếp sau đó, nhóm đối tượng gây mâu thuẫn rồi đánh nhau với một số thanh niên địa phương.

Cơ quan điều tra tiến hành truy bắt các đối tượng và thu giữ số tiền 192.000 đồng cùng 1 điện thoại di động, 2 phãng, 3 mã tấu. Riêng roi điện mà Danh sử dụng gây án đã bị mất khi đánh nhau.

Ngày 11/3/2014, Trung treo cổ tự tử trong nhà giam công an huyện Vân Canh nên cơ quan công an đình chỉ điều tra bị can. Riêng hành vi sử dụng roi điện trái phép do Danh thực hiện, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã tiến hành xử phạt hành chính.

Đại Nguyễn – Doãn Công