1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cướp dây chuyền hàng xóm bất thành, vẫn bị lĩnh án

(Dân trí) - Phát hiện người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền trên cổ dừng bên đường, lập tức hai tên cướp điều khiển xe áp sát nạn nhân, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bất thành.

Ngày 14/5, TAND quận 8, TPHCM, đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Hoàng Mạnh Cường (30 tuổi) 5 năm tù giam, bị cáo Trần Minh Tâm (18 tuổi, cùng ngụ TPHCM) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, Tâm và Cường có mối quan hệ quen biết với nhau. Khoảng 14h, ngày 16/12/2013 Tâm và Cường hẹn gặp nhau ở khu vực cầu chữ Y (quận 8). Tại đây, Tâm rủ Cường đi cướp giật tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu sài. Cường đồng ý.

Sau khi bàn bạc cả 2 lên xe máy di chuyển tới số nhà 78, đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 thì Tâm phát hiện chị Nguyễn Tố L. ngồi trên xe gắn máy dừng bên đường mua hoa. Trên cổ chị L. có đeo dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Tâm nói Cường điều khiển xe áp sát xe chị L. để mình dùng tay giật sợi dây chuyền của chị L.

Khi dây chuyền vừa bung ra khỏi cổ, chị L. tri hô “cướp…cướp…”. Nghe tiếng tri hô, người đi đường đạp ngã xe của Cường và Tâm. Lúc này, anh Bùi Minh Thành và Nguyễn Hoàng Đại là dân quân phường 2, quận 8 đang đi tuần tra thấy vụ việc nên cùng quần chúng nhân dân bắt giữ Cường và phương tiện gây hại giao cho công an phường 2.Còn Tâm cầm sợi dây chuyền chạy bộ tẩu thoát.

Sau khi cướp giật sợi dây chuyền của chị L., Tâm biết chị L. là người cùng xóm nên quay về nhà đưa sợi dây chuyền cho bà H. (mẹ ruột của Tâm) trả lại cho chị L. rồi tiếp tục bỏ trốn. Qua truy xét, ngày 27/1/2014, cơ quan điều tra đã đưa Tâm về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Tâm khai nhận mọi hành vi phạm tội như trên.

Thúy Phượng - Công Quang