1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Cướp 88 nghìn đồng để đổi lấy 15 năm tù giam

Đang nhậu trên đường vắng, cả nhóm nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi đó thấy anh Danh và anh Liên đi qua, bọn chúng đã chặn đầu xe và lục túi cướp đi 88 nghìn đồng từ những nạn nhân này.

Sáng 26/9, tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cướp tài sản" đối với 4 bị cáo: Hồ Văn Diệu (SN 1994), Hồ Văn Tuân (SN 1996), Hồ Văn Mì (SN 1991) và Hồ Văn Ôn (SN 1993) cùng trú tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 22/3, một nhóm thanh thiếu niên bao gồm những đối tượng trên ngồi nhậu trên một đoạn đường vắng thuộc xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng.

Do nơi đây là khu vực thưa dân cư, vắng người qua lại nên Diệu đã nảy sinh ý định chặn xe máy của người đi đường để lấy tiền tiêu xài và chủ động rủ cả nhóm cùng thực hiện. Sau đó cả bọn đã cởi áo ra để bịt mặt, dùng cây và đá ven đường để làm “phương tiện” cướp giật.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Danh (36 tuổi, ngụ xã Trà Sơn) và anh Hồ Văn Liên (33 tuổi ngụ thị trấn Trà Xuân) đi qua. Thấy “con mồi” xuất hiện bọn chúng đã dùng những dụng cụ chuẩn bị sẵn trước đó để khống chế nạn nhân và lục túi lấy 88 nghìn đồng. Số tiền này, các bị cáo đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Sau đó vụ việc được nạn nhân trình báo lên cơ quan Công an. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Trà Bồng đã bắt giữ được những đối tượng trên

Trước thái độ thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Diệu 4 năm 6 tháng tù giam, Hồ Văn Tuân 3 năm tù giam, Hồ Văn Mì 3 năm 6 tháng tù giam và Hồ Văn Ôn 4 năm tù giam. Tổng mức hình phạt 15 năm tù cho nhóm cướp giật.

Khuất Hậu