1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Cướp 140.000 đồng đổi hơn… 22 năm tù

(Dân trí) - Ngày 28/5, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đào Văn Thái (SN 1989), Nguyễn Bá Danh (SN 1994) và Lê Văn Chinh (SN 1988) tội “cướp tài sản” và “cố ý hủy hoại tài sản”.

Cướp 140.000 đồng đổi hơn… 22 năm tù
3 bị cáo tại phiên tòa.
 
Theo cáo trạng, tối ngày 7/2/2012, Danh (xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu) đi xe máy đến nhà Thái gặp Chinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lúc đó đang uống rượu và vào uống cùng.
 
Khi đã phê, chúng rủ nhau đi hát Karaoke tại quán “Bích Tiến” thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) đến khoảng 23h30' đêm thì kết thúc và thanh toán tiền ra về. Khi ra quầy thanh toán tiền, Thái thấy có con dao Thái Lan dùng gọt hoa quả liền trộm bỏ vào túi, rồi lấy xe chở Chinh và Danh về. Khi chạy đến địa phận thị trấn Cầu Giát, Chinh bàn: “Khuya rồi, kiếm ít tiền uống rượu”.

Thái, Danh tán thành. Vừa lúc đó chiếc ô tô tải BKS: 81M - 3632 do anh Đặng Minh Quý điều khiển hướng Vinh - Hà Nội, trên xe có anh Võ Thanh Tiến và anh Hoàng Thìn ngồi bên chạy tới. Thái điều khiển xe máy lạng lách trước đầu ô tô, Danh, Chinh ra hiệu dừng lại. Ô tô dừng, Thái đỗ xe trước đầu ô tô, Danh và Chinh đến bên cửa phụ đập sầm sầm yêu cầu mở cửa.

Anh Quý vừa nhảy xuống, Thái liền dí dao vào bụng anh Quý quát: “Cho xin ít tiền uống rượu”. Quá hoảng sợ, anh Quý lấy trong ví 40.000 đồng đưa cho Thái, nhưng Thái chê quá ít. Thấy vậy, anh Quý đưa tiếp 50.000 đồng, Thái trợn mắt dí mạnh dao vào bụng và anh Quý lại rút ra thêm 50.000đ nữa. Thái lấy tiền còn Chinh và Danh yêu cầu mở cửa phụ nhưng không được đáp ứng. Tức giận, Chinh nhặt thanh gỗ bên đường đập làm vỡ kính trước của xe. Thái đưa dao cho Danh rồi cả 3 lên xe đi tiếp.

Chúng chạy trên QL1A đến địa phận xã Quỳnh Hậu thì gặp xe ô tô tải 77C - 006.79 do anh Lê Thanh Hải chạy hướng Vinh - Hà Nội điều khiển có anh Lê Đông Thành và chị Nguyễn Thị Loan ngồi bên. Thái vượt lên, lạng lách trước đầu ô tô yêu cầu dừng lại. Chinh ngồi sau khua dao ra hiệu.

Ô tô dừng lại, Chinh nhặt đá, Thái đưa dao ra, anh Hải thấy chúng chỉ là bọn “cướp vườn” nên cho xe chạy tiếp. Cả 3 lên xe đuổi theo vượt lên đầu xe ra hiệu nhưng anh Hải quyết không dừng. Thái tăng ga lên trước một đoạn rồi bất ngờ dừng lại, Chinh nhảy xuống nhặt đá dọa. Ô tô vẫn không dừng mà lách qua tiếp tục chạy. Lúc đó, Chinh đã dùng đá ném làm vỡ kính chắn gió trước. Anh Hải biết sắp tới trạm thu phí Hoàng Mai nên ra sức “nhử” bọn chúng.

Chưa dừng lại ở đó, Thái đèo Danh, Chinh tiếp tục đuổi theo và vượt lên trước đến ngã tư xã Quỳnh Xuân. Lúc này bọn chúng quay ngang xe máy chặn ô tô. Anh Hải vẫn cho xe chạy tới húc xe máy ngã ra đường. 3 tên tức giận đồng loạt ném đá vào xe ô tô. Anh Hải điều khiển xe đến trạm thu phí Hoàng Mai thì dừng lại. Cùng lúc, xe tải anh Quý đến nơi. Hai anh điện thoại báo công an.

Nhận được tin báo, tổ công tác công an Quỳnh Lưu ngay lập tức đã kết hợp cùng công an xã Quỳnh Xuân truy tìm gặp Thái, Chinh, Danh đang ăn uống tại một quán ăn ở xã Quỳnh Xuân. Cả 3 tra tay vào còng.
 
Hậu quả chúng gây ra là: Chiếm đoạt số tiền 140.000 đồng của anh Quý; ném vỡ kính chắn gió xe 81M-3632 trị giá 2.500.000 đồng. Kính chắn gió phía trước của xe 77C - 006.79 được hội đồng định giá huyện Quỳnh Lưu xác định là 4.500.000 đồng. Gia đình Thái, Danh, Chinh đã tự nguyện nộp số tiền 7.000.000 đồng bồi thường cho bị hại. Quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ một xe máy, một con dao Thái Lan, một tờ đô la mệnh giá 2 đô và một biển kiểm soát xe máy.

Xét các đối tượng có trình độ thấp, hiểu biết pháp luật kém, nhưng hành động của chúng là hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây mất ANTT và gây hoang mang trong dư luận. HĐXX tuyên phạt: Đào Văn Thái 8 năm tù; Lê Văn Chinh 9 năm tù và Nguyễn Bá Danh 5 năm 3 tháng tù giam cho cả hai tội danh.

Nguyễn Đình