1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cướp 100 nghìn đồng, 4 thanh niên lĩnh 59 năm tù

(Dân trí) - Cướp giật tài sản người đi đường được 100 nghìn đồng, nhưng hậu quả là một người tử vong, 4 kẻ cướp phải trả giá đắt với 59 năm tù.

Ngày 26/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Võ Thành Long (18 tuổi, ngụ TPHCM), 14 năm tù đối với bị cáo Lâm Văn Trung (22 tuổi, ngụ TPHCM), 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hạnh (21 tuổi, ngụ TPHCM), cùng tội “Cướp giật tài sản”.

Đồng phạm, bị cáo Trần Minh Hùng (21 tuổi, ngụ TPHCM) bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” trong phiên tòa sơ thẩm và không làm đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Long, Trung, Hùng, Hạnh gặp nhau ở ngã ba Lam Sơn huyện Hóc Môn. Tại đây, Hùng rủ đi cướp giật tài sản của người đi đường, 3 “chiến hữu” đồng ý.

Hạnh chở Long, còn Hùng chở Trung đi trên hai xe máy, thống nhất phương án, xe nào đi trước thấy người có tài sản thì giật, xe đi sau có nhiệm vụ cản địa.

3 trong 4 bị cáo tại tòa phúc thẩm
3 trong 4 bị cáo tại tòa phúc thẩm

Lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ ngã tư Giếng Nước về ngã tư An Sương, Hạnh và Long thấy ông Trần Văn Thanh điều khiển xe môtô phía sau có chở bà Nguyễn Thị Phấn đeo giỏ xách bên người nên quyết định ra tay.

Bám theo đến nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Hạnh tăng ga cho xe áp sát vào bên phải xe ông Thanh. Long ngồi sau dùng tay trái giật giỏ xách trên vai phải của bà Phấn rồi tẩu thoát, Hùng và Trung chạy phía sau.

Do bị giật mạnh giỏ xách từ phía sau nên ông Thanh lạc tay lái lao vào lề đường té ngã. Ông Thanh, bà Phấn bị chấn thương nên được mọi người đưa đi cấp cứu. Bà Phấn chết ngay sau đó vì bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực kín. Ông Thanh bị thương tích 24%.

Còn phần 4 tên cướp giật, sau khi “ăn hàng”, chúng kéo đến quán cà phê thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn chia tài sản. Hùng lục giỏ xách của chị Phấn thì có 100.000 đồng và ít quần áo cũ. Tiền cướp được đem trả tiền cà phê, còn quần áo và giỏ xách Hùng đem vứt phía sau quán, sau đó cả nhóm bỏ ra về.

Ngày 20/6/2013, Cơ quan điều tra – Công an TPHCM đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Võ Thành Long và Lâm Văn Trung. Đến ngày 21/7, Hùng cũng sa lưới, còn Nguyễn Hoàng Hạnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra, Võ Thành Long, Nguyễn Hoàng Hạnh và Lâm Văn Trung còn khai nhận cả ba cùng với 2 đối tượng khác thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12. Tuy nhiên, qua xác minh do không xác định được bị hại nên cơ quan điều tra tách riêng ra để tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ khởi tố xử lý sau.

Công Quang – Quốc Anh