1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

“Cưỡi” SH đi cướp giật 75 triệu trên đường

(Dân trí) - Vừa nhận tiền từ kho bạc, thủ quỹ trường mầm non xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bị hai tên “cưỡi” xe SH giật túi xách cướp đi 75 triệu đồng, điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Nguồn tin từ CA tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vừa xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Hoa (49 tuổi, thủ quỹ trường mầm non xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc).

Theo đó, khoảng 15h ngày 6/8, chị Hoa nhận 75 triệu đồng tiền lương cho trường Vĩnh Tân từ kho bạc huyện rồi bỏ vào túi xách. Đến đoạn đường vắng thôn Đồng Mực (xã Vĩnh Hùng), chị Hoa dừng xe bên lề đường lấy áo chống nắng để mặc.

Bất ngờ, 2 đối tượng đi xe SH ép sát,  tên ngồi sau nhảy xuống  xô ngã chị Hoa, giật lấy túi xách của chị rồi cả hai phóng đi. Trong túi xách có 75 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động và giấy tờ tùy thân.

Trong cơn hoảng loạn, chị Hoa chạy xe về trụ sở công an xã Vĩnh Tân (nơi chị sinh sống) để báo tin. Thông tin về vụ cướp nhanh chóng được báo đến công an huyện Vĩnh Lộc. Phương án truy tìm đối tượng lập tức được triển khai.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Hai đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến gần sáng ngày 7/8, mũi trinh sát phối hợp với công an huyện Yên Định đã thông tin về một đối tượng có nhiều điểm như nạn nhân mô tả. Sau khi xem ảnh, chị Hoa đã xác nhận chính đối tượng đã cướp tiền của chị.

Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt giữ Lê Văn Linh, (SN 1992, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quán Lào- Yên Định) và Vũ Văn Tuấn, (SN 1995, trú tại xã Định Bình- Yên Định), thu hồi lại túi xách, tiền cùng cùng toàn bộ giấy tờ, điện thoại của chị Hoa.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Chiếc túi cùng giấy tờ bên trong được chúng mang vứt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, cách hiện trường khoảng 20km còn tiền mang về nhà Linh ở huyện Yên Định cất giấu.

Được biết, Tuấn là đối tượng mới đi cơ sở giáo dưỡng 2 năm và mới về địa phương tháng 6/2015.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Bình Minh