1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Cuối năm gia tăng tình hình vận chuyển, buôn bán gỗ lậu

(Dân trí) - Thời điểm cuối năm, tình hình vận chuyển, buôn bán gỗ lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã khám phá nhiều vụ vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép trên địa bàn.

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển hơn 46 phách gỗ lậu.

Cuối năm gia tăng tình hình vận chuyển, buôn bán gỗ lậu

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng tuyến đường quốc lộ 24C (đoạn từ thị trấn Bắc Trà My, thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đi Quảng Ngãi vắng vẻ, ít có lực lượng chức năng kiểm tra nên dùng xe quá hạn sử dụng để vận chuyển gỗ lậu.

Tiến hành tổ chức lực lượng chốt chặn tuần tra, khoảng 22h ngày 8/12, tổ công tác phát hiện 2 xe ô tô gồm xe tải mang BKS 76K-7067 và xe ô tô 16 chỗ mang BKS 43K-5048 đang vận chuyển gỗ lậu.

Cuối năm gia tăng tình hình vận chuyển, buôn bán gỗ lậu

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số gỗ lậu trên 2 xe ô tô

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng trên xe đã nhanh chân bỏ trốn, để lại xe cùng toàn bộ tang vật là 46 phách gỗ xẻ hộp. Tại thời điểm kiểm tra, 2 xe ô tô trên không xác định được chủ sở hữu.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định số lượng gỗ lậu có khối lượng khoảng 9,5m3, trong đó có 6,7m3 gỗ xoan đào và 2,8m3 gỗ dổi.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện và bám theo 1 bè gỗ có người điều khiển từ thượng lưu về hạ lưu Sông Trường, đến địa phận thuộc xã Quế Bình (Hiệp Đức), tổ công tác ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ lại bè gỗ nhảy xuống sông bỏ trốn, Tổ công tác tiến hành truy đuổi, nhưng do đêm tối, mưa lớn, nước chảy siết, địa hình phức tạp đối tượng đã trốn thoát. Tổ công tác tiến hành đưa bè gỗ vào bờ gồm 11 phách gỗ chưa rõ chủng loại, khối lượng khoảng 2,013m3.

Cũng tại đoạn sông trên, lúc 2 giờ sáng ngày 30/11/2019, Phòng Cảnh sát đường thủy cũng phát hiện bè gỗ có người điều khiển; Tổ công tác ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã nhảy xuống sông bơi trốn thoát. Tổ công tác tiến hành trục vớt gỗ đưa vào bờ, tổng có 9 phách gỗ chưa rõ chủng loại, khối lượng khoảng 1,753m3.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 18-19/11/2019, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên sông Vu Gia (huyện Đại Lộc), tổng khối lượng tạm giữ 4,1m3 gỗ.

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện và bắt giữ tổng cộng 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thể hiện được tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công Bính

Cuối năm gia tăng tình hình vận chuyển, buôn bán gỗ lậu - 3