1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

CSGT truy bắt đối tượng trốn lệnh truy nã

(Dân trí) - Phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn đang điều khiển xe máy quá tốc độ cho phép, CSGT đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác bố trí lực lượng truy đuổi và tóm gọn đối tượng này.

Chiều 27/9, Trung tá Lương Xuân Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Lý Văn Kiên (SN 1986, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Trốn lệnh truy nã”.

CSGT truy bắt đối tượng trốn lệnh truy nã - 1

Đang trên đường mang tài sản vừa trộm cắp được đi tiêu thụ thì đối tượng bị CSGT bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 13h10 chiều cùng ngày, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hoà Phú (TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện đối tượng Lý Văn Kiên điều khiển xe máy mang BKS 81B2-236.71 lưu thông hướng đi tỉnh Đắk Nông đang chạy quá tốc độ cho phép nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, đối tượng Kiên không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi theo đối tượng khoảng 2km thì bắt giữ được. Tiến hành kiểm tra, bước đầu CSGT phát hiện đối tượng Kiên mang theo một CMND mang tên người khác mà không có giấy tờ xe nên đã đưa về trụ sở làm việc.

CSGT truy bắt đối tượng trốn lệnh truy nã - 2
Chiếc xe máy đối tượng Kiên trộm được tại tỉnh Gia Lai

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Kiên khai đang trên đường di chuyển xuống TP.HCM tiêu thụ chiếc xe máy vừa trộm được của người dân tại địa bàn xã Ia Krai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, khám xét ba lô đối tượng mang theo còn phát hiện 3 chiếc điện thoại, 1 bộ vam phá khoá cùng thức ăn đã tẩm thuốc mà đối tượng khai dùng để bả chó.

Xác minh tại địa phương nơi đối tượng cư trú được biết đối tượng Kiên đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã từ năm 2018 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm