1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

CSGT bị người vi phạm đâm dập xương gò má

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà đâm thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu úy Hoàng Minh Tâm ngã xuống đường và bị thương nặng ở vùng mặt.

Ngày 24/11, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng Nông Văn Quản (SN 1989, thường trú tại Bản Gia, xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 14h ngày 22/11, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lộc Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại km 24 Quốc lộ 4A thuộc thị trấn Lộc Bình thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12F3-4892 không có gương chiếu hậu.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu úy Hoàng Minh Tâm ngã xuống đường. Thiếu úy Tâm bị thương nặng ở vùng mặt, dập gãy xương gò má phải, rách mí mắt, phải khâu 8 mũi.

 


Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đến thă, hỏi Thiếu úy Tâm.

Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đến thă, hỏi Thiếu úy Tâm.

 

Đối tượng ngay sau đó bị khống chế đưa về trụ sở. Qua kiểm tra xác định đối tượng Quản vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Bình và các phòng nghiệp vụ đã tới thăm động viên anh Hoàng Minh Tâm, trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ anh Tâm 10 triệu đồng.

Bá Đoàn