1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

CSGT bắn thủng lốp xe Land Cruise vận chuyển hàng trăm con tê tê

(Dân trí) - Chiếc ô tô Land Cruise do 2 thanh niên điều khiển, vận chuyển 118 cá thể Tê tê Java gặp lực lượng chức năng kiểm tra đã vù ga bỏ chạy. CSGT Hòa Bình phải nổ súng bắn thủng lốp xe, bắt giữ 1 đối tượng.

Sáng 6/4, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển trái phép 118 cá thể Tê tê Java sống, tạm giữ 1 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 5/4, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Hòa Bình làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) đã phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 29A – 168.06 chạy hướng Thanh Hóa – Hà Nội có dấu hiệu vi phạm.

118 cá thể Tê tê Java được lực lượng CSGT Hòa Bình giải cứu khi đang vận chuyển đi tiêu thụ (ảnh: Báo Hòa Bình)
118 cá thể Tê tê Java được lực lượng CSGT Hòa Bình giải cứu khi đang vận chuyển đi tiêu thụ (ảnh: Báo Hòa Bình)

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng lái xe Land Cruise đã vù ga bỏ chạy về hướng QL 21. Ngay lập tức, Tổ công tác đuổi theo nhưng 2 thanh niên trên xe vẫn cố tình không chấp hành lệnh dừng xe, chèn ép không cho xe của CSGT vượt lên.

Truy đuổi khoảng 15km, đến đoạn đường liên xóm thuộc xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, CSGT buộc phải nổ súng bắn thủng 2 lốp xe của các đối tượng. Lúc này chiếc ô tô này mới chịu dừng lại. 2 nam thanh niên trên xe nhanh chóng đạp cửa lao ra, vứt xe bỏ chạy.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều thùng đựng bên trong 118 cá thể Tê tê Java sống (thuộc danh mục loài quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ), có trọng lượng 556,5 kg. Ngoài ra, trên chiếc Land Cruise này, công an còn thu giữ được 7 bộ biển số xe giả, có cả biển xanh và biển trắng; hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Nhờ sự giúp đỡ, truy bắt của Công an huyện Yên Thủy, đến khoảng 19h15, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phan Xuân Bảo (SN 1981, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

7 bộ biển số xe xanh và trắng giả được các đối tượng cất giấu trên xe (ảnh: Báo Hòa Bình)
7 bộ biển số xe xanh và trắng giả được các đối tượng cất giấu trên xe (ảnh: Báo Hòa Bình)

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận số Tê tê trên là của người tên Tuấn, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, hiện đang bỏ trốn. Số Tê tê này được mua tại cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, dự định sẽ chở về đường cao tốc Ninh Bình - Hà Nội rồi giao cho người khác chuyển đi tiếp.

Sau khi bắt giữ, toàn bộ 118 cá thể tê tê đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật rừng quốc gia Cúc Phương.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại và điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Bá