1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an vào cuộc vụ giang hồ Long “vàng” bị tạt axit

(Dân trí) - Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, vẫn đang phối hợp cùng công an quận 1, điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng giữa trung tâm thành phố vào tối 16/9.

Nạn nhân là ông Ngô Văn Long (tên thường gọi là Long “vàng”, 51 tuổi, trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, tạm trú đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Được biết Long “vàng” là 1 đại ca có số má trong thế giới ngầm đất Bắc trước đây.

Long vàng đứng giữa trong một phiên tòa trước đây
Long "vàng" đứng giữa trong một phiên tòa trước đây

Trước đó, khoảng 19h tối 16/9, Long “vàng” điều khiển siêu xe Bentley 5 chỗ biển số 51A – 059.95 đến quán ăn ở số 11 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 gặp các chiến hữu.
 
Khi Long “vàng” vừa dừng xe, anh Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, trú quận 12, là bảo vệ của quán) tiến đến mở cửa cho khách xuống. Bất ngờ có 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy chờ đến tạt can axit vào thẳng mặt Long “vàng” rồi rồ ga tẩu thoát. Long “vàng” ôm mặt quằn quại dưới đất, còn anh Hùng cũng bị axit dính vào người, gây thương tích.

Quán ăn trên đường Hàm Nghi nơi đại ca giang hồ Long vàng bị tạt 
Quán ăn trên đường Hàm Nghi nơi đại ca giang hồ Long "vàng" bị tạt a xít 

Sau khi xảy ra vụ việc, mọi người đã nhanh chóng đưa Long “vàng” vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu, anh Hùng bị thương nhẹ nên được đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn gần đó cấp cứu. Theo các y bác sĩ khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thì Long “vàng” nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở phần mặt, không nguy hiểm đến tính mạng. Đến chiều 18/9, Long “vàng” đã làm thủ tục xuất viện để ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Theo một số nhân chứng tại quán nhậu thì đêm xảy ra vụ việc họ thấy 2 đối tượng gây án đi trên xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ, không rõ biển số. Được biết Long “vàng”  là 1 đại ca có số má trong thế giới ngầm đất Bắc trước đây. Long “vàng” đã từng có 2 tiền án liên quan đến hoạt động cờ bạc và cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Thảo Trần