1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an triệu tập CEO địa ốc Alibaba làm việc về phát ngôn gây sốc

(Dân trí) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi giấy triệu tập đích danh ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO công ty địa ốc Alibaba để làm việc liên quan đến phát ngôn xúc phạm lực lượng công an, chủ tịch UBND cấp xã của ông này.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xác nhận đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba (trụ sở tại đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức, TPHCM) đến làm việc vào sáng mai (4/7).

Nội dung làm việc sẽ xoay quanh việc ông Luyện từng phát ngôn gây sốc, được cho là xúc phạm đến lực lượng công an và Chủ tịch UBND cấp xã.

Công an triệu tập CEO địa ốc Alibaba làm việc về phát ngôn gây sốc - 1

CEO  xin lỗi sau phát ngôn xúc phạm công an, chủ tịch xã

Trong các lần triệu tập liên quan đến địa ốc Alibaba, ông Luyện thường uỷ quyền cho người khác để thay mặt mình làm việc với cơ quan chức năng. Lần này, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập đích danh nên không thể uỷ quyền cho người khác làm việc thay.

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình thực hiện dự án phân lô bán nền tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì địa ốc Alibaba bị cơ quan chức năng địa phương "tuýt còi".

Ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên và Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành cưỡng chế một dự án "ma" trên địa bàn mà Alibaba rao là mình đang triển khai. Trong quá trình cưỡng chế, người thực thi công vụ bị nhân viên của công ty địa ốc Alibaba hô hào chống cự, đập phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ tạm giữ hình sự bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (2 nhân viên của Công ty Alibaba) để điều tra làm rõ về hành cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ việc này.

Ngày 16/6, Nguyễn Thái Luyện đã dẫn hàng chục người đến Công an thị xã Phú Mỹ hô hào đòi thả người.

Chưa dừng lại ở đó, ông Luyện còn tổ chức buổi tọa đàm nói về vụ cưỡng chế. Tại buổi toạ đàm này, ông Luyện bày tỏ quan điểm bức xúc trước cách làm việc mập mờ, không rõ ràng chưa đúng quy trình cưỡng chế của Công an xã Tóc Tiên, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND Thị xã Phú Mỹ.

Ông Luyện có những lời xúc phạm đến công an xã và chủ tịch UBND cấp xã. Kiểu như: “Học cái gì để ra làm công an xã?” và tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”.

Tiếp đó, Luyện lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?” và lại tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”…

Công an triệu tập CEO địa ốc Alibaba làm việc về phát ngôn gây sốc - 2
Nhóm người mang đồng phục có dòng chữ địa ốc Alibaba chống đối ngăn cản người thi hành công vụ

Những phát ngôn này lan truyền đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Sau đó, Nguyễn Thái Luyện công khai xin lỗi.  

Tuy nhiên, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên đã làm đơn tố cáo, đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý theo pháp luật.

Trong đơn, ông Phong cho rằng, ông Luyện đã miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã, làm mất uy tín, xúc phạm danh dự cá nhân của ông Phong nói riêng cũng như cơ quan Nhà nước nói chung, có dấu hiệu tuyên truyền, chống phá Nhà nước.

Trước đó, Bộ công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ.

Công Quang