1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Công an tạm giữ một thanh niên có hành vi gây rối tại Trạm BOT

(Dân trí) - Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sáng nay, 24/2, cho biết, đơn vị vừa có quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1982, ở phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (BOT Biên Cương).

Công an buộc phải tạm giữ hành chính thanh niên mang kèn hơi ra BOT Biên Cương thổi và kích động người dân hưởng ứng
Công an buộc phải tạm giữ hành chính thanh niên mang kèn hơi ra BOT Biên Cương thổi và kích động người dân hưởng ứng

Trước đó vào lúc 20h ngày 22/2, Thắng đã mang theo một chiếc kèn hơi đến khu vực BOT Biên Cương rồi đứng ngay trước mũi một chiếc xe ô tô đang dừng đỗ ở cửa soát vé số 2, thổi kèn và vẫy tay kích động mọi người cùng reo hò cổ vũ. Thời điểm này đang có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ cùng người dân tập trung tại đây khiến giao thông ùn tắc.

Do người dân tập trung đông, lượng xe ùn ứ lớn khiến giao thông tắc nghẽn tại BOT Biên Cương. Lực lượng công an được huy động đến để đảm bảo ATTTGT
Do người dân tập trung đông, lượng xe ùn ứ lớn khiến giao thông tắc nghẽn tại BOT Biên Cương. Lực lượng công an được huy động đến để đảm bảo ATTTGT

Phát hiện hành vi của Thắng, lực lượng Công an đã đến nhắc nhở, yêu cầu Thắng di chuyển lên vỉa hè để đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng Thắng phớt lờ, vẫn đứng tại vị trí cũ, tiếp tục vừa thổi kèn, vừa kích động mọi người gây mất trật tự công cộng và khiến giao thông càng thêm ùn tắc do lượng xe ô tô bị ùn ứ quá đông.

Công an TP. Cẩm Phả đã buộc phải tạm giữ hành chính đối với Thắng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng tỉnh, ngoài Thắng còn một số thanh niên khác cũng tham gia cổ vũ cùng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

An Nhiên