1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an phường bắt đối tượng vận chuyển hơn 1kg ma túy

(Dân trí) - Ngay khi phát hiện lực lượng công an, nam thanh niên định bỏ chạy nhưng liền bị khống chế bắt giữ cùng tang vật hơn 1kg chế phẩm deroin.

Ngày 15/4, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Hải (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) cùng tang vật hơn 1kg chế phẩm heroin về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, CATP) để CQĐT tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý hành vi “vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt giữ cùng tang vật hơn 1kg chế phẩm heroin.
 Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt giữ cùng tang vật hơn 1kg chế phẩm heroin.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an quận Thủ Đức về  phòng, chống tội phạm, Ban chỉ huy công an phường Trường Thọ đã tăng cường công tác tuần tra, mật phục trên địa bàn phường.

Từ thông tin của quần chúng nhân dân và công tác bám sát địa bàn, khoảng 11h30 ngày cuối tháng 3, tổ tuần tra do thiếu tá Nguyễn Thanh Hồng, trưởng công an phường làm tổ trưởng tuần tra đến hẻm 60, đường số 3 phường Trường Thọ thì phát hiện đối tượng Hải điều khiển xe máy BKS 51X5-9682 trên baga treo túi xách nhỏ màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Tuy nhiên Hải đã bỏ chạy liền bị công an khống chế quật ngã. Qua kiểm tra túi xách, công an phát hiện 2 gói nylon bên trong chứa chất bột trắng và 3 gói hình chữ nhật quấn băng keo vàng bên ngoài; 1 cân điện tử nhỏ cùng 2 ĐTDĐ.

Nhận định đây là đối tượng vận chuyển ma túy có số lượng lớn nên công an phường đã báo cáo ngay BCH công an quận và phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục làm rõ.

Tại trụ sở công an, Hải khai nhận tang vật bị thu giữ là ma túy nhưng không rõ trọng lượng. Số ma túy đó là của đối tượng tên Phi (không rõ lai lịch) đưa cho Hải nhờ cất giùm khi nào cần sẽ điện thoại cho Hải đưa đến địa điểm Phi chỉ định với tiền công mỗi ngày 500 ngàn đồng. Trưa nay khi đang trên đường đi giao cho Phi thì bị phát hiện thu giữ. Qua giám định chất bột trắng nói trên, CQĐT xác định là chế phẩm heroin có trọng lượng 1055,9174gram.

Công an quận Thủ Đức đã có đề xuất đề nghị Bộ Công an tặng giấy khen cho tập thể công an phường Trường Thọ và cá nhân 3 đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Thanh Hồng; đại úy Nguyễn Văn Phúc (cảnh sát phòng chống tội phạm); thiếu úy Bùi Hữu Tuấn (cảnh sát khu vực) công an phường Trường Thọ về thành tích xuất sắc bắt giữ lượng ma túy “khủng” này.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị bắt giữ cùng tang vật hơn 1kg chế phẩm heroin.
Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Huỳnh Thanh Nhân tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho tập thể công an phường Trường Thọ.

Sáng 15/4, tại trụ sở công an phường Trường Thọ, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã trao giấy khen kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho tập thể công an phường Trường Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm.

Vũ Lê