1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Con thiếu nợ, cưỡng đoạt xe khách của cha

(Dân trí) – Ngày 2/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Mai (SN 1955, trú tổ 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục làm rõ.

Theo hồ sơ vụ việc, Phạm Anh Tuấn (SN 1982, trú tổ 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nợ tiền nhưng đến thời hạn mà chưa thấy trả nên bà Trần Thị Mai đã thuê một nhóm giang hồ khống chế cha của Tuấn cùng một xe ôtô khác bắt ông này phải viết giấy ghi nợ hàng trăm triệu đồng.

Từ chỗ quen biết, Phạm Anh Tuấn (SN 1982, trú tổ 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã mượn của bà Trần Thị Mai Mai (SN 1955, trú tổ 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tổng cộng 89 triệu đồng và 1 cây vàng. Đến ngày 23/2/2012 là thời hạn phải trả nhưng Tuấn không có khả năng trả và đã bỏ trốn.
Con thiếu nợ, cưỡng đoạt xe khách của cha
Chiếc xe ôtô mang BKS 76K-8217 mà bà Trần Thị Mai chiếm đoạt của ông Phạm Văn Dũng

Liên tiếp hai ngày 23 và 24/2, bà Mai đã đến nhà ông Phạm Văn Dũng (cha Tuấn) yêu cầu vợ chồng ông phải trả nợ thay cho con. Tuy nhiên, vợ chồng ông Dũng không đồng ý trả, do vậy bà Mai đành phải ra về và tính “diệu kế” tiếp theo hòng lấy được nợ.

Để ý nhà ông Dũng có chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 76K-8217 chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng nên bà Mai đã nảy sinh ý đồ cưỡng đoạt, buộc ông Dũng phải nhận và trả nợ thay cho con. Sau đó, bà Mai đã thuê một nhóm giang hồ ở xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với giá 2 triệu đồng để thực hiện kế hoạch của mình.

Sáng ngày 25/2, sau khi liên lạc với nhóm giang hồ ở xã Bình Phục, bà Mai đón xe ông Dũng ra Đà Nẵng viện cớ đi có “công việc”. Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi xe ông Dũng đến địa phận thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì bà Mai nói dừng xe để bà xuống.

Tuy nhiên, khi phụ xe vừa mở cửa để cho bà Mai bước xuống đường thì bất ngờ có hai thanh niên trong nhóm của bà Mai đã thuê nhảy lên xe tắt máy và rút chìa khóa. Tiếp đó nhóm thanh niên uy hiếp, buộc ông Dũng đi vào một người quen của bà Mai. Tại đây, bà Mai cùng với nhóm thanh niên ép ông Dũng phải viết giấy nợ bà 89 triệu đồng và 1 cây vàng. Đồng thời yêu cầu ông Dũng phải ngay lập tức trả 30 triệu đồng và một cây vàng, số còn lại sẽ trả đủ trong vòng nửa tháng đến.

Tiếp đến bà Mai buộc ông Dũng viết giấy thế chấp chiếc xe ôtô khách BKS 76K-8217 để mình quản lý, buộc ông Dũng về nhà lấy tiền đem ra theo yêu cầu. Sau khi làm hết những thủ tục theo yêu cầu, ông Dũng mới được bà Mai và nhóm thanh niên cho về để lấy tiền.

Đúng hẹn, khoảng 14 giờ ngày 26/2 tại nhà người quen của bà Mai, ông Dũng đem số tiền 30 triệu ra đưa cho bà để lấy xe về. Khi bà Mai đang nhận tiền thì bất ngờ bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt giữ.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm một tờ giấy ghi nội dung bà Mai vừa nhận 30 triệu đồng của ông Dũng, một chiếc xe ôtô khách mang BKS 76K-8217 và một số tang vật liên quan.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với bà Trần Thị Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Công Bính