1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Con rể giết bố vợ, lãnh 15 năm tù

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, Lê Trường Giang về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ và bố vợ. Tức giận vì bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà, Giang liền lấy cây kéo đâm chết bố vợ.

Sau một ngày xét xử, chiều nay (9/12), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang, sinh năm 1988, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang 15 năm tù giam về tội “Giết người”; đồng thời buộc bị báo bồi thường cho gia đình bị hại 69 triệu đồng .

 

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang 15 năm tù giam về tội giết người.
Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang 15 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Lê Trường Giang sống như vợ chồng với chị Trần Thị Thiên T. và có với nhau một con chung.

Khoảng tháng 3/2014, Giang cùng vợ con về sống chung với gia đình ông Trần Văn Tâm (bố chị T.) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Ngày 12/5/2015, sau khi uống rượu, Giang về nhà nói chuyện lớn tiếng với chị T. Thấy vậy, ông Tâm lên tiếng bênh vực con gái dẫn đến mâu thuẫn và đuổi Giang ra khỏi nhà.

Tức giận bố vợ, Giang lấy cây kéo để trên vách nhà xông đến đâm vào vùng bụng làm ông Tâm bất tỉnh. Đêm cùng ngày, ông Tâm tử vong. Ngày hôm sau, Giang đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau khi Giang gây án, gia đình Giang đã bồi thường cho gia đình ông Tâm 22 triệu đồng tiền chi phí mai táng.

Lê Tùng