1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Con rể đâm chết bố vợ ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm chết bố vợ, nam thanh niên bỏ trốn. 2 ngày sau, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 12/10, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã di lý Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh) từ thị xã La Gi (Bình Thuận) về Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

 Đối tượng Đồng Hữu Phan Thiên Quốc
Đối tượng Đồng Hữu Phan Thiên Quốc

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 10/10, Quốc đến nhà cha mẹ vợ là chủ đại lý thức ăn gia súc Văn Đức (xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh) để thăm vợ (mới sinh con được 10 ngày). Tại đây, giữa Quốc và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Thấy vậy, ông Đinh Văn Đức (59 tuổi, là cha vợ Quốc) đến can ngăn.

Lúc này, Quốc lấy con dao đâm ông Đức khiến ông ngã gục. Đến tối cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Quốc đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, trưa 10/10, Đức bị đưa đi kiểm tra ma túy và có kết quả dương tính với ma túy. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc thì chiều cùng ngày Đức đã giết chết cha vợ.

Vĩnh Thủy