1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con rể 6 lần đột nhập nhà mẹ vợ lấy trộm tiền, vàng

(Dân trí) - Nợ nần do chơi cờ bạc, Long lên kế hoạch đột nhập vào nhà mẹ vợ ở Chương Mỹ (Hà Nội) để trộm tiền tới 6 lần, lấy đi hơn 120 triệu đồng và 9 chỉ vàng. Không những vậy, ở những lần sau cùng, Long còn rủ cả em rể cùng thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mới đây thông tin một vụ trộm cắp tài sản hi hữu, thuộc dạng "có một không hai".

Theo đó, gia đình bà N.T.T ở thôn 1, xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) bị mất cắp tài sản. Trình báo với cơ quan công an, bà T. cho biết, khoảng 13h ngày 10/3/2018, bà cùng con trai đi chợ về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Kiểm tra, bà T. tá hỏa khi hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 19 chỉ vàng và 200 USD đã bị mất.

Đối tượng Lê Quốc Long tại cơ quan công an huyện Chương Mỹ.
Đối tượng Lê Quốc Long tại cơ quan công an huyện Chương Mỹ.

Nhận được trình báo, cơ quan công an tiến hành điều tra và nhan chóng xác định được thủ phạm "không ngờ" chính là con rể bà T. tên Lê Quốc Long, sinh năm 1988, trú tại thôn Đông Mít (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận của Long, do chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần, Long nghĩ đến việc trộm cắp. Là con rể của bà T., Long thông thuộc đường đi lối lại trong nhà và biết được nhà mẹ vợ buôn bán ở chợ nên cũng có "của ăn của để".


Nguyễn Văn Tý, em rể của Long, là đồng phạm trộm cắp.

Nguyễn Văn Tý, em rể của Long, là đồng phạm trộm cắp.

Ngày 12/2, biết gia đình mẹ vợ đi vắng, Long đi xe buýt từ Ba Thá lên xã Quảng Bị rồi lẻn vào nhà mẹ vợ. Lục soát nhiều nơi, Long lấy được một dây chuyền vàng 5 chỉ và 200 USD, đem bán được 22.500.000 đồng. Số tiền này, Long đem "nướng" vào cờ bạc và bị thua hết.

Đến ngày 23/2, Long lại đột nhập vào nhà mẹ vợ và lấy trộm được 26.000.000 đồng để trong túi áo treo trong tủ. Ngày 27/2, Long lần thứ ba đột nhập vào nhà mẹ vợ lấy trộm được 30.000.000 đồng.

Thấy việc trộm cắp tài sản nhà vợ dễ dàng nên Long quyết định đột nhập lần thứ 4 vào sáng ngày 04/3/2018. Lần này, Long rủ thêm em rể là Nguyễn Văn Tý cùng trộm cắp. Đến nhà bà T., Tý làm nhiệm vụ canh giới bên ngoài, còn Long treo tường vào trong nhà bà Tâm lây trộm được 20.000.000 đồng.

Lần thứ 5, Long đột nhập nhà mẹ vợ ngày 05/3/2018, Tý tiếp tục cùng hành động. Lần này, Long lấy trộm được 23 triệu và gần 13 chỉ vàng, đem bán được hơn 46 triệu đồng. Tý được chia 5 triệu đồng.

Lần cuối cùng diễn ra vào sáng ngày 10/3, Long tiếp tục rủ Tý đi cùng. Lần này, Long lấy trộm 35 triệu đồng, chia cho Tý 3 triệu. Trước khi bỏ đi, Long còn cạy khoá tầng tum để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng mọi người.

Hiện, Lê Quốc Long và Nguyễn Văn Tý đang bị tạm giữ hình sự tại công an huyện Chương Mỹ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng đội CSHS công an huyện Chương Mỹ cho biết: “Vụ trộm cắp được khám phá từ nhận định thủ phạm phải là người thông thuộc bố trí, nơi cất giữ tài sản trong nhà nạn nhân. Hiện chúng tôi đang củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ chuyển VKSND huyện đề nghị truy tố các đối tượng".

Trọng Trinh