1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Con nghiện thuê xe ôm đến chỗ vắng rồi dùng dao cướp tài sản

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sống lang thang và nghiện ma túy nặng. Do thiếu tiền, đối tượng này đã giả vờ thuê xe ôm đưa đến một rẫy cà phê rồi dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TX. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đức (SN 1991, trú xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó ngày 25/2, Đức thuê xe ôm của ông Đào Đức Liễu tại ngã ba Hồ vịt (TX. Gia Nghĩa) rồi yêu cầu ông Liễu chở về hướng xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an
Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Tân Lợi, Đức yêu cầu ông Liễu chạy xe vào một con đường khu rẫy cà phê rồi bất ngờ rút dao đe dọa nạn nhân đưa chìa khóa xe, điện thoại di động nếu không sẽ bị giết chết. Ông Liễu cho xe dừng lại rồi bất ngờ chống trả, đồng thời tri hô mọi người đến giúp đỡ.

Thấy nạn nhân chống cự quyết liệt, Đức định lấy xe bỏ chạy thì bị ông Liễu giật được chìa khóa. Cùng lúc này, thấy có người đến hỗ trợ, đối tượng liền chạy trốn vào khu vực rẫy cà phê.

Sau khi gây án, Đức về phòng trọ của mình ở phường Nghĩa Tân lấy trộm ĐTDĐ của một người dân rồi bắt xe khách về TP. Buôn Ma Thuột trốn. Đến ngày 26/2, Đức bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Dương Phong