1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước

Con gái mang thi thể mẹ nuôi bỏ ở bãi tập kết rác

(Dân trí) - Sau khi phát hiện mẹ nuôi tử vong, U. hốt hoảng lấy chiếc chiếu cuộn thi thể vào rồi đem ra bỏ ở bãi tập kết rác cách nhà khoảng 2km.

Con gái mang thi thể mẹ nuôi bỏ ở bãi tập kết rác - 1

Khu vực U. bỏ thi thể mẹ nuôi.

Sáng 4/4, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ Trần Thị Uyên (SN 1991, ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tử vong và bỏ thi thể của bà Lê Thị L. (SN 1948) tại bãi tập kết rác.

Theo cơ quan điều tra, U. hành nghề bán vé số dạo và là con nuôi của bà L., thời gian gần đây, sức khoẻ của bà L. yếu, cách đây một vài ngày bà L. bị trượt chân ngã nên U. tự chăm sóc tại nhà. Do nuôi quá già yếu, sức khỏe suy kiệt nên đã tử vong.

Thấy bà L. chết trong nhà, U. hoảng sợ không biết xử lý thế nào nên tối 1/4, lợi dụng vắng người, Uyên đã cuốn bà L. vào chiếc chiếu, sau đó chở thi thể mẹ nuôi ra bỏ ở bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Huệ, cách nhà khoảng 2km.

Con gái mang thi thể mẹ nuôi bỏ ở bãi tập kết rác - 2

Người dân địa phương xôn xao trước vụ việc con gái nuôi đem thi thể mẹ bỏ ra đường.

Đến 5h sáng 2/4, một số người dân sống tại khu phố Suối Đá (phường Tân Xuân) phát hiện thi thể bà L. và trình báo cơ quan Công an. Công an thành phố Đồng Xoài cho biết chưa đủ cơ sở để xác định U. là hung thủ giết mẹ nuôi, tuy nhiên vẫn tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Nếu U. không phạm tội giết người thì cũng phạm vào tội khác như tội xâm phạm thi thể người khác.

Cơ quan CSĐT tiếp tục tổ chức khám xét tại nhà ở của U. và nạn nhân, thu thập chứng cứ, gửi mẫu vật đi giám định để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phan Lâm