1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Con gái đâm chết mẹ nuôi rồi dựng hiện trường giả

(Dân trí) - Ngày 3/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh để hoàn tất điều tra vụ án con gái ra tay sát hại mẹ nuôi vừa xảy ra tại địa phương.

Người bị hại là bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, trú khối Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Đối tượng gây ra vụ án là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện). Hằng là con gái nuôi của bà Sơn.

Đối tượng Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối 2/4, đội Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin về việc Hằng dùng dao sát hại mẹ nuôi từ nguồn tin Công an phường Điện Ngọc trình báo.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập nghi phạm Lê Thị Kim Hằng để lấy lời khai. Sau một đêm đấu tranh lấy lời khai, đến sáng 3/4, Hằng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hằng khai nhận từ nhiều năm nay giữa mình và bà Sơn nảy sinh mâu thuẫn nhỏ nhặt. Khoảng 8h30 ngày 2/4, giữa Hằng và bà Sơn lại xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hằng dùng con dao Thái đâm nhiều nhát vào mẹ nuôi của mình.

Sau khi gây án, Hằng giả vờ hô hoán rồi cầu cứu hàng xóm đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói với mọi người là bà Sơn bất cẩn té ngã lên con dao. Tuy nhiên, do vết quá nặng, bà Sơn đã từ vong vào chiều tối cùng ngày.

Sau khi đưa bà Sơn đi cấp cứu, Hằng quay trở về hiện trường lấy hung khí gây án mang đi phi tang và tạo hiện trường giả. Đến trưa ngày 3/4, cơ quan công an vẫn chưa tìm được con dao do hung thủ vứt xuống ruộng.

Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục mở rộng công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Công Bính

Con gái đâm chết mẹ nuôi rồi dựng hiện trường giả - 2