1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Con gái 13 tuổi và nhân tình dàn cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 500 triệu đồng

Vì muốn đi theo, chung sống với người tình nên cháu V đã thông đồng dàn cảnh ra một vụ bắt cóc để tống tiền mẹ ruột.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết, đội phòng chống tội phạm có tổ chức của đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khám phá thành công vụ bắt cóc con tin, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc, xảy ra bên trong một nhà nghỉ tại địa phương. Qua đó, công an đã bắt giữ được đối tượng Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Bình) để làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “giao cấu với trẻ em”.

Kẻ bắt cóc tống tiền 500 triệu đồng

Theo cơ quan điều tra, vào trưa 30/9 bà H (ngụ quận Phú Nhuận) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, trình báo việc con gái của bà tên V (13 tuổi) bị một đối tượng bắt cóc, buộc bà phải giao 500 triệu đồng nếu muốn nhận lại con.

Bà H khai báo, vào trưa 29/9, cháu V đang ngồi học bài thì xin bà ra ngoài mua nước uống, nhưng sau đó không thấy về. Gia đình bà H túa đi khắp nơi tìm kiếm con gái nhưng không có tin tức gì. Hỏi han bạn bè, người quen xa gần cũng không có kết quả.

Đến sáng 30/9 bà H nhận được 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên nói tiếng Bắc thông báo đã bắt cóc cháu V. Hắn buộc bà H phải giao 500 triệu đồng, đồng thời đe dọa nếu không có tiền, thì tính mạng của con gái bà sẽ không được đảm bảo.

Đối tượng Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra

Khi hay tin con gái bị bắt cóc tống tiền, bà H rối trí không biết xoay đâu ra tiền, đến trưa cùng ngày bà đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã lập bàn kế hoạch xác định nơi hung thủ giam giữ con tin và phương án giải cứu cháu V. Về phần tên bắt cóc, trong ngày 30/9 hắn liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà H phải nhanh chóng giao tiền.

Từ những cuộc gọi đến đó và qua công tác xác minh các mối quan hệ của cháu V, công an đã xác định được nghi can là Mai Văn Linh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã lần ra được địa điểm Linh đang giam giữ cháu V là ở nhà nghỉ An Phú Mỹ, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bé gái thông đồng với người tình diễn kịch bị bắt cóc

Vào lúc 2h rạng sáng 1/10, các trinh sát hình sự đã phối hợp cùng công an TX Dĩ An triển khai phương án đột nhập phòng của đối tượng Linh.

Khi ập vào phòng các trinh sát phát hiện Linh và cháu V đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lập tức đối tượng Linh bị khống chế.

Tại hiện trường công an thu giữ được 1 ĐTDĐ có sim số Linh dùng gọi điện thoại tống tiền bà H. Bước đầu Linh thừa nhận đã uy hiếp bà H phải giao 500 triệu đồng, tuy nhiên Linh không hề bắt cóc cháu V mà cả hai đã diễn kịch để tống tiền gia đình cô bé.

Tang vật công an thu giữ được
Tang vật công an thu giữ được

Theo điều tra, Linh đã có vợ con ở quê nhà, nhưng do kinh tế khó khăn nên khăn gói vào TP.HCM hành nghề phụ hồ từ đầu năm 2013.

Vào tháng 5/2013, Linh làm việc tại công trình xây dựng đối diện nhà bà H. Trong thời gian này, Linh quen biết sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu V. Khi rời đi làm công trình khác thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Đến ngày 22/9, Linh gặp cháu V rồi đưa đi chơi ở khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương), tiếp đó Linh đưa người yêu “nhí” vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Thời gian sau đó Linh rủ rê cháu V bỏ nhà để hai người có thể chung sống bên nhau.

Vì có tình cảm với Linh nên cháu V lập tức đồng ý, vào chiều 29/9 cháu V nói dối mẹ đi mua nước để trốn khỏi nhà đi gặp Linh. Cả hai thuê nhà nghỉ chung sống với nhau như vợ chồng, khi xài hết tiền thì Linh bàn bạc với người yêu “nhí” dựng lên màn kịch như trên.

Theo Anh Phương
An ninh thủ đô