1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Cô giáo bị hiếp dâm chỉ trực 1 mình và không có bảo vệ trường

(Dân trí) - Sáng 23/6, trao đổi với PV, thầy B. Hiệu trưởng trường có cô giáo bị kẻ bịt mặt xông vào hiếp dâm cho biết về sự việc đau lòng xảy ra tại trường.

Theo thầy B., theo quy định thì bảo vệ chỉ trực trường 8 tiếng/ngày. Thường thì bảo vệ trực buổi trưa và buổi tối qua đêm. Vào sáng 20/6, khi cô giáo N. (33 tuổi) tới trường theo lịch trực hè thì chỉ có một mình cô trực, còn bảo vệ về nhà để trưa tới lại trường.

"Lúc đó cô có cầm một bì hạt sen lên để gọt vỏ. Trong lúc bận điện thoại người thân thì đối tượng Võ Minh Trung (19 tuổi, trú xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà) bịt mặt lẻn vào trường. Thấy trên bàn cạnh bì hạt sen có cây dao Thái Lan, sẵn với bị ảo giác do dùng "cỏ Mỹ" nên Trung đã khống chế cô giáo rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp điện thoại 2 di động của cô N. đem về TP Huế bán lấy tiền"”- thầy B. kể.

Dù đã bắt được đối tượng Trung nhưng hiện tại tâm lý của cô giáo vẫn đang còn hoảng loạn. Nhà trường đã cử nhiều đoàn giáo viên về thăm cô N. để an ủi, nhằm động viên tâm lý cô vượt qua khủng hoảng. Được biết nhà cô N. ở tại một phường tại Thị xã Hương Trà, nằm khá xa trường cô dạy học hàng chục cây số.

Qua sự cố cực kỳ đau lòng, thầy B. đã cắt cử 2-3 giáo viên trực trong mỗi buổi trực tại trường thời gian này. “Chúng tôi biết là bảo vệ không có mặt đầy đủ cả ngày là khá nguy hiểm, nhưng vì quy định ở trên chỉ cho bảo vệ làm 1 ngày 8 tiếng nên phải ưu tiên thời gian trực vào ban đêm và buổi trưa khi trường không có ai. Do cơ chế nhưng giờ không biết làm cách nào và rất đau xót” – thầy B. trao đổi.

PV Dân trí làm việc với thầy B. Hiệu trưởng trường tại xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà vụ việc 1 nữ giáo viên khi đang trực trường bị nam thanh niên xông vào hiếp dâm
PV Dân trí làm việc với thầy B. Hiệu trưởng trường tại xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà vụ việc 1 nữ giáo viên khi đang trực trường bị nam thanh niên xông vào hiếp dâm

Thầy B. cho biết thêm, cô N. có ý định xin chuyển công tác đi nơi khác dạy. Tuy nhiên, thẩm quyền chuyển công tác phụ thuộc vào Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Hương Trà và lãnh đạo UBND Thị xã này.

Trong sáng 23/6, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần với ông Trương Văn Đới, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Hương Trà nhưng không được.

Như báo đưa tin, vào sáng 20/6 cô giáo N. tại một trường học ở xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) trong lúc trực trường một mình đã bị đối tượng Trung bịt mặt xông vào dùng dao khống chế và hiếp dâm. Ngay sau đó, công an đã bắt được đối tượng này. Trung có tiền sử hay hút "cỏ Mỹ" trong lúc bắt thì trong người Trung còn 1 gói "cỏ Mỹ". Cô giáo N. đã có gia đình và 2 con nhỏ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Đại Dương