1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Cô gái đâm chết tình nhân lĩnh án 14 năm tù

(Dân trí) - Ngày 26/12, tại Hội trường Khoa Luật (Đại học Huế), TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Thị Kim Ánh (26 tuổi, trú 27/3/44 đường Lịch Đợi, TP Huế) vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, vào lúc 18h ngày 10/8/2014, Ánh gọi bạn trai là Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi, trú kiệt 44 Lê Ngô Cát, TP Huế) cùng 4 người bạn trai của Phụng đến phòng trọ của mình để ăn nhậu. Tại cuộc nhậu còn có chị Nguyễn Thị Xuân Ly (35 tuổi, trú phường Phước Vĩnh) là người giúp việc của Ánh để trông con nhỏ 2 tuổi của Ánh.

Sau khi nhậu đến gần 21h tối, Ánh và Phụng bỗng lời qua tiếng lại, cãi nhau to tiếng. Ánh vừa la hét và tát 2 tát tai vào mặt Phụng rồi đi vào giường trong nằm, bảo tất cả ra về. 

Nhưng sau khi ra khỏi phòng, Phụng bỗng quay trở vào rồi ép Ánh vào tường để hôn tạm biệt. Ánh rút con dao Thái Lan để trên giá đựng chén bát sát chỗ đứng, rồi đâm vào trúng ngực Phụng. Sau khi được đưa đến BV Trung ương Huế cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên Phụng đã tử vong. Cơ quan pháp y Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế qua khám nghiệm đã kết luận Phụng tử vong vì sốc mất máu do vết thương ngực hở thấu tim.

Bị cáo Ánh lĩnh án 14 năm tù vì giết tình nhân

Bị cáo Ánh lĩnh án 14 năm tù vì giết tình nhân

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Kim Ánh 14 năm tù giam; đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 46 triệu đồng tổn thất tinh thần. Trước đó, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 70 triệu đồng.   

Đại Dương