1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Chưa bị trả thù đã đánh chết người

(Dân trí) - Biết tin có một nhóm người đang tìm mình để trả thù, Huân liền cầm ống tuýp đến nhóm người này và đánh liên tiếp khiến Minh tử vong sau đó.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Văn Huân (SN 1994, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) với tội danh “Giết người” và Cao Tây Nguyên (SN 1999, trú tại Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của VKS, do mâu thuẫn từ trước nên vào lúc 19h ngày 30/11/2015, nhóm của Mai Văn Quân (trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) gồm 5 người trong đó có cả Hoàng Trần Nhật Minh (trú tại Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cùng rủ nhau xuống TP Đồng Hới để trả thù giúp Quân.

 Bị cáo Đào Văn Huân tại toà
Bị cáo Đào Văn Huân tại toà

Biết tin có nhóm người đang tìm mình để trả thù, sẵn có hơi men trong người nên Huân liền cầm sẵn ống tuýp ra Quảng trường xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, nơi nhóm người của Quân đang đứng đợi sẵn.

Khi Huân vừa ra đến nơi, nhóm của Quân chạy toán loạn, chỉ còn lại Minh chưa chạy kịp nên bị Huân dùng ống tuýp đánh 2 phát vào đầu khiến Minh gục tại chỗ. Sau đó, Huân còn quay lại đánh tiếp 2 phát vào vai Minh, và sau khi được nhiều người can ngăn, Huân mới chịu dừng tay.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Bình đã đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nhưng đến 23h cùng ngày Minh đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi làm rõ hành vi, động cơ phạm tội của các bị cáo và những người có liên quan, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Huân 16 năm tù với tội danh “Giết người”, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 130 triệu đồng còn thiếu; tuyên phạt bị cáo Cao Tây Nguyên 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Những người liên quan trong vụ án cũng bị nhắc nhở, răn đe vì sự thiếu kiềm chế trong cách ứng xử đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc

Đặng Tài.