1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo làm rõ nghi án cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Ngay sau khi tiếp nhận nội dung tố cáo giữa 2 nữ “đại gia” Vũ Thị Hoa và Đào Thị Tình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ.

Cụ thể, 2 nữ “đại gia” Vũ Thị Hoa và Đào Thị Tình hiện đang hoạt động kinh doanh, làm ăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tố cáo nhau liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Sau khi tiếp nhận nội dung tố cáo, ông Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ.

"Tôi có nghe thông tin việc bà Tình có liên quan đến việc cho vay lãi, thế chấp "sổ đỏ" tại ngân hàng và việc 2 người có quan hệ trong việc làm ăn kinh doanh. Trước mắt, UBND tỉnh đã cho tạm dừng các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vụ việc để chờ cơ quan chức năng làm rõ thực hư" - ông Hải khẳng định.

Như Dân trí đã thông tin, cơ quan CSĐT Phòng PC46 (Công an tỉnh Yên Bái) đang điều tra nghi án “xã hội đen” cho vay nặng lãi liên quan đến bà Đào Thị Tình (trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội) theo đơn tố cáo của bà Vũ Thị Hoa (cùng trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội).

Bà Hoa cho rằng, bà này là nạn nhân của “trò chơi” cho vay với lãi suất giá “cắt cổ” của bà Tình, khiến bà Hoa phải trả gấp 3 tiền vay lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi bà Hoa khẳng định thực vay của bà Tình chưa đến 360 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã tiếp nhận nội dung tố cáo của bà Hoa và người liên quan về nội dung tố cáo bà Đào Thị Tình. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh này cũng đã trực tiếp giao Phòng PC46 cùng vào cuộc điều tra làm rõ.

“Vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh thành và nhiều người nên Ban giám đốc đã thống nhất giao PC 46 phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên làm rõ. Hiện vụ việc vẫn đang trong thời hạn điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin để báo chí nắm biết đăng tải” - Thiếu tướng Lả khẳng định.

                                                              Quốc Đô