1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Chủ nợ thoát chết nhờ con dao bị cong

(Dân trí) - Bỏ học từ lúc 14 tuổi, Tân bương chải với nghề biển. Mỗi khi vào bờ, Tân ăn tiêu trác táng và đi vay nặng lãi để thoả mãn vui chơi. Đến lúc bị chủ nợ đòi, Tân hẹn chủ nợ ra nơi hoang vắng và dùng dao sát hại…

Sáng ngày 13/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Đinh Văn Tân (17 tuổi, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) về hành vi cố ý giết người.
Đối tượng Đinh Văn Tân bị bắt ngay sau khi sát hại chủ nợ bất thành.

Đối tượng Đinh Văn Tân bị bắt ngay sau khi sát hại chủ nợ bất thành.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Đinh Văn Tân nghỉ học từ lúc 14 tuổi và theo thanh niên trong làng đi biển. Mỗi lần vào bờ, Tân theo bạn bè đua đòi ăn chơi, có đồng nào tiêu hết đồng đó.

Đến dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Tân tìm đến gặp bà Châu Thị Bình (41 tuổi, ngụ cùng thôn Phước Thiện) vay 2 triệu đồng (lãi suất 10%/tháng) để tiêu xài. Qua nhiều lần vay tiền, tổng số tiền Tân nợ cả gốc lẫn lãi với 8,4 triệu đồng.

Thời gian ban đầu, Tân trả lãi hàng tháng đúng hẹn. Đến tháng 7 vừa qua, Tân không có tiền trả lãi. Nhiều lần bà Bình đòi tiền lãi nhưng Tân lẩn trốn. Sau đó, bà Bình liên lạc qua điện thoại hăm dọa nếu không trả tiền sẽ đến nhà nói cho cha mẹ Tân biết chuyện vay nợ. Để bịt đầu mối vay nợ ăn chơi, Tân nảy sinh ý đồ giết bà Bình nhằm tránh cha mẹ biết chuyện.

Sau khi lên kế hoạch, Tân hẹn bà Bình ra bờ biển thuộc xóm 3 (thôn Phước Thiện) vào lúc 19h00 ngày 10/9. Tưởng Tân trả nợ rồi đi biển, bà Bình có mặt đúng hẹn ở khu vực vắng người.
Con dao vá lưới do Tân dùng để gây án bị cong quẹo sau nhiều nhát đâm bà Bình.

Con dao vá lưới do Tân dùng để gây án bị cong quẹo sau nhiều nhát đâm bà Bình.
 
Trong lúc 2 bên nói chuyện, Tân đi vòng ra phía sau lưng bà Bình, dùng dao vá lưới đâm 2 nhát vào lưng, lúc này con dao bị cong quẹo. Đến khi bà Bình ngã quỵ, hung thủ tiếp tục đâm nhiều nhát vào mặt, tay và ngực.
 
Do vết đâm không sâu, bà Bình vẫn còn sức để hô hoán người dân cứu giúp. Quá hoảng sợ, đối tượng Tân bỏ lại con dao vừa gây án và bỏ chạy. Ngay sau đó, người dân địa phương đưa bà Bình đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Theo lời kể của nạn nhân, khi bị đâm, bà Bình cố gắng bỏ chạy và van xin nhưng hung thủ túm tóc bà Bình kéo lại, vẫn tiếp tục đâm liên tiếp vào người. May mắn, bà Bình thoát chết và đang hồi phục sức khỏe vì con dao bị cong quẹo. Do đó, vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng chủ nợ Châu Thị Bình.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng Đinh Văn Tân.

Hồng Long