1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

“Chủ nợ” đến nhà “con nợ” đòi tiền bị đánh tử vong

Thanh Bình

(Dân trí) - Đến nhà Thủy đòi số tiền nợ, anh N.V.T. ở Hòa Bình bị tát liên tiếp vào mặt, đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, anh T. còn bị Thủy dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu...

Ngày 7/9, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thủy (SN 1977, trú xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn) 8 năm tù về tội giết người.

“Chủ nợ” đến nhà “con nợ” đòi tiền bị đánh tử vong - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thủy tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 23/01/2020, anh N.V.T. (SN 1960, trú xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn) có biểu hiện say rượu, đi xe máy đến nhà Nguyễn Văn Thủy đòi tiền nợ. Tại đây, Thủy dùng tay tát liên tiếp vào mặt, rồi đuổi T. ra khỏi nhà.

Khi đẩy T. ra gần ngoài cổng, Thủy nhặt một viên gạch đập liên tiếp vào vùng đầu anh T.. Anh T. được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Kết luận pháp y của Công an tỉnh Hòa Bình xác định, nạn nhân chết do “chấn thương sọ não”. Nguyên nhân cái chết là do Thủy gây ra.