1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Chủ nhà nghỉ điều hành động mại dâm

(Dân trí) - Để tăng nguồn thu nhập, chủ nhà nghỉ đã thường xuyên tổ chức cho gái bán dâm phục vụ khách khi có yêu cầu.

Ngày 29/6, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đặng Thị Thu (SN 1978, thường trú tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) về tội “Chứa mại dâm”.

Chủ nhà nghỉ điều hành động mại dâm - 1
Chủ nhà nghỉ điều hành "động" mại dâm để tăng thu nhập (Ảnh: minh họa).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong quá trình quản lý nhà nghỉ Bông Sen, ở xã Hoằng Tiến, Đặng Thị Thu chuyên tổ chức cho gái bán dâm đến bán dâm tại nhà nghỉ của mình để thu lời, gây phức tạp về an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 10/6, Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến đột nhập vào nhà nghỉ Bông Sen và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua - bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Thị Thu đã thừa thường xuyên tổ chức bán dâm tại nhà nghỉ. Mỗi trường hợp khách mua dâm, Đặng Thị Thu thu 300 nghìn đồng, sau đó chia cho gái bán dâm 150 nghìn đồng, số tiền còn lại thu lợi cho bản thân.

Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân vừa triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán Karaoke Ngọc Tuấn do Trịnh Tý Tiến (SN 1990 ở xã Xuân Lai) làm chủ.

Lực lượng công an đã phát hiện tại phòng ngủ số 1 và số 2 của quán karaoke có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chủ nhà nghỉ điều hành động mại dâm - 2

Đối tượng Tiến tại cơ quan CSĐT.

Tại cơ quan công an, Trịnh Tý Tiến khai nhận đã thuê các gái mại dâm đến làm nhân viên của quán karaoke và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần "đi khách", gái mại dâm chỉ được nhận 1/3 số tiền mà khách chi trả, số còn lại Trịnh Tý Tiến thu lợi cho bản thân.

Đây là tụ điểm mại dâm hoạt động phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận thời gian qua. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Trần Lê - Bình Minh