1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ nhà hàng điều hành đường dây mại dâm qua mạng tại Sài Gòn

(Dân trí) - Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Thành mở một nhà hàng sườn que nướng ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) làm bình phong nhằm điều hành toàn bộ đường dây mại dâm qua mạng ở Sài Gòn.

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá 2 đường dây mại dâm trên mạng internet do Dương Văn Thành (38 tuổi, quê Cần Thơ) và Trịnh Văn Chương (29 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2016, Đội 5 - PC45 phát hiện 2 đường dây mại dâm trên mạng internet do Dương Văn Thành và Trịnh Văn Chương điều hành nên lên kế hoạch triệt phá.

Dương Văn Thành
Dương Văn Thành

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 21/7, trinh sát Đội 5 đồng loạt ập vào khách sạn Nam Anh (số 364 An Dương Vương, phường 4, quận 5) và khách sạn Hà Phương Trang (số 106 bis Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) kiểm tra và bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của những người liên quan, các trinh sát của PC45 Công an TPHCM đã ập vào nhà hàng sườn que nướng ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Dương Văn Thành.

Tương tự, đối tượng Trịnh Văn Chương cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, Thành khai nhận đã điều hành đường dây bán dâm từ đầu năm 2015 đến nay. Thời gian đầu, Thành ký hợp đồng với một công ty lập trang web với phí 1,5 triệu đồng, phí duy trì trang web 250 ngàn đồng/năm, sau đó lập thêm trang web massagetainha với giá 1,5 triệu đồng và phí duy trì trang web 600 ngàn đồng/năm.

Hình ảnh gái bán dâm được các đối tượng đưa lên mạng để chào mời
Hình ảnh gái bán dâm được các đối tượng đưa lên mạng để chào mời

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Thành mở một nhà hàng sườn que nướng ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) làm bình phong điều hành từ xa.

Mọi công việc ở TPHCM, Thành câu kết với Lê Xuân Vũ Anh (25 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đưa hình ảnh, thông tin gái bán dâm, giá cả lên mạng; Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi, ở quận 10) có nhiệm vụ chở gái đến “bãi đáp”, đồng thời thu tiền chuyển xuống TP Mỹ Tho cho Thành.

Trịnh Văn Chương
Trịnh Văn Chương

Riêng Trịnh Văn Chương, do từng làm nhân viên massage nên Chương biết số điện thoại của nhiều nữ nhân viên có nhu cầu bán dâm.

Tháng 7/2015, Chương sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook đăng hình ảnh các cô gái bán dâm để “chào hàng”. Ngoài ra, Chương còn móc nối với “má mì” tên Trọng (ở quận 4) nên lúc nào chúng cũng có hàng chục cô gái trẻ đẹp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách.

Giá cho mỗi lần đi khách với 2 đường dây này là 1,5 triệu đồng/lần, sau mỗi lần đi khách thành công, gái bán dâm sẽ chia lại cho “tú ông” 500 ngàn đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Chủ nhà hàng điều hành đường dây mại dâm qua mạng tại Sài Gòn - 4