1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng sát hại nhân tình, 14 năm sau cả nhà bị truy tố

(Dân trí) - Hơn 14 năm trước, Xe ra tay sát hại nhân tình rồi bỏ trốn, vợ và 2 con của Xe biết rõ Xe đang bị truy nã về tội giết người nhưng vẫn tìm cách che giấu.

Ngày 11/10, Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Xe (sinh năm 1966, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) về tội giết người.

Liên quan tới vụ án, vợ của ông Xe là Trần Lệ Hạnh (sinh năm 1961) và 2 con trai Nguyễn Quốc Thới (sinh năm 1983), Nguyễn Dân An (sinh năm 1986, cùng ngụ quận Gò Vấp) cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Xe đã có vợ con nhưng năm 1998, khi lên Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa thì quen biết, có quan hệ tình cảm và nhiều lần vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị Kim D. (sinh năm 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Chiều tối 24/1/2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai lên TPHCM, vào thuê phòng tại khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11 để ở và quan hệ tình dục. Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, bà D. không ra khỏi phòng mà chỉ có Xe ra ngoài mua đồ ăn và mang vào phòng.

Đến khoảng 15h ngày 25/1/2005 giữa bà D. và ông Xe xảy ra nhiều mâu thuẫn do bà D. ghen tuông, yêu cầu Xe công khai chuyện tình cảm của hai người nhưng Xe không đồng ý và mặc quần áo định bỏ đi. Lúc này, bà D. cầm ghế gỗ trong phòng khách sạn đánh vào người Xe. Hai bên giằng co qua lại. Sau đó, Xe dùng ghế đập nhiều cái vào đầu của bà D. và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, cổ, ngực, bụng, hông của bà D., làm bà ngã xuống, đầu tựa vào thành giường.

Do thấy trên đầu bà D. và dưới nền phòng có nhiều máu nên Xe kéo bà D. lên giường, đắp chăn ngang bụng và dùng khăn tắm lau máu rồi khép cửa phòng, lấy xe máy rời khỏi khách sạn.

Khoảng 13h30 hôm sau, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng thì phát hiện người phụ nữ nằm chết dưới nền phòng, dưới nền nhà có nhiều vết máu. Sự việc được trình báo cho công an. Qua xác minh, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Văn  Xe.

Ngày 4/2/2005, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Xe về tội giết người. Do chưa bắt được ông Xe nên ngày 5/10/2005, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Sau gây án, Xe rời khách sạn, trốn ở nhiều nơi và hành nghề lái xe ôm, lấy tên là Tám Xe.

Từ năm 2006, Xe thường liên lạc với gia đình và thỉnh thoảng về nhà để ngủ qua đêm. Đến năm 2016, do bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và tiểu đường típ 2, viêm gan C nên Xe về căn nhà tại đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp để vợ con chăm sóc tại nhà và trong bệnh viện.

Ngày 18/2/2019, Xe bị bắt tại căn nhà trên theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Xe thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định hành vi của bị can Nguyễn Văn Xe là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm.

Về dân sự, con trai bà D. yêu cầu Xe bồi thường chi phí mai táng số tiền 80 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần là 100 tháng lương cơ sở theo quy định. Đồng thời, phía bị hại yêu cầu Xe hoàn trả số tiền 240 triệu đồng Xe đã vay bà D. lúc bà còn sống. Xe khai từ năm 1998 – 2005, đã nhiều lần vay tiền bà D. và tính thời điểm vụ án xảy ra thì còn nợ bà D. số tiền là 15 triệu đồng. Xe chỉ đồng ý bồi thường tiền mai táng phí và trả lại số tiền 15 triệu đồng cho bị hại.

 Xuân Duy