1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Chống lại lực lượng tại chốt kiểm dịch, 2 đối tượng lãnh 27 tháng tù

An Nhiên

(Dân trí) - Manh động chống lại lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, 2 đối tượng vừa bị lãnh tổng cộng 27 tháng tù.

Chống lại lực lượng tại chốt kiểm dịch, 2 đối tượng lãnh 27 tháng tù - 1

Phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo với tội danh chống người thi hành công vụ (ảnh: Cổng TTĐT Đông Triều.)

Sáng ngày 15/3, TAND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai đối với 2 bị cáo gồm: Trần Văn Hùng (SN 1982, chỗ ở khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) và Phạm Văn Thuận (SN 1975, nơi cư trú khu Vĩnh Lâm, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều).

Bị cáo Trần Văn Hùng bị Viện KSND thị xã Đông Triều truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Bị cáo Phạm Văn Thuận bị truy tố về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 7/2, tại chốt kiểm soát liên ngành (số 5) về phòng, chống dịch Covid -19, chân cầu Đá Vách (thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), các bị cáo Trần Văn Hùng và Phạm Văn Thuận đã có hành vi không chấp hành quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch Covid -19.

Cụ thể, các bị cáo đã có hành động chống đối, chửi bới, thách thức những người đang thực thi nhiệm vụ. Thậm chí, bị cáo Thuận còn dùng tay xô đẩy, dùng chân đạp nhiều lần vào người và dùng tay đấm vào mặt anh Phạm Đức Tiến, cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 tại chốt, khiến anh Tiến bị thương tích.

Chống lại lực lượng tại chốt kiểm dịch, 2 đối tượng lãnh 27 tháng tù - 2

2 bị cáo bị HĐXX tuyên tổng cộng 27 tháng tù (ảnh: Cổng TTĐT Đông Triều.)

Bị cáo Hùng cũng đã cùng bị cáo Thuận dùng tay xô đẩy và giật áo bảo hộ phòng dịch của anh Tiến.

Cả hai sau đó đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch khống chế, đưa về trụ sở cơ quan công an.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Hùng, lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy bao gồm nhiều loại.

Trước đó, Phạm Văn Thuận đã 4 lần bị Tòa án tuyên phạt với tổng mức 14 năm 7 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Văn Hùng cũng đã 2 lần bị Tòa án tuyên phạt với tổng mức 8 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Trần Văn Hùng và Phạm Văn Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng mức án 12 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ" và 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thuận mức án 15 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".